Ấn Độ: Gần 150 người thiệt mạng vì mưa lũ

Trang Hạ (t/h)|12/08/2019 06:27
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Số người chết vì lũ lụt ở các bang Karnataka, Kerala và trung tâm tài chính Ấn Độ Maharashtra đã tăng lên tới 147 người, hàng trăm ngàn người phải sơ tán.

Người dân di chuyển qua những đoạn đường ngập ở Srirangapatna, quận Mandya, bang Karnataka.

Mưa lớn và lở đất đã buộc hàng trăm ngàn người phải trú ẩn trong các trại cứu trợ, trong khi hoạt động xe lửa bị hủy bỏ ở một số khu vực ngập lụt. Một số ngôi nhà bị chôn vùi dưới 3 – 3,5 mét bùn đất.

Tại bang miền nam Kerala, ít nhất 57 người đã thiệt mạng trong các sự cố liên quan đến mưa trong khi hơn 165.000 người đang ở trong các trại cứu trợ ở bang này, chính quyền Kerala cho biết hôm 11/8.

Nhà chức trách lo ngại công tác cứu hộ sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng bởi giông bão và mưa lớn tại nhiều khu vực ở Kerala. Năm ngoái, hơn 300 người thiệt mạng tại Kerala và hơn 5 triệu người bị ảnh hưởng bởi một trận lũ lụt tồi tệ nhất xảy ra ở bang này trong vòng một thế kỷ.

Quân đội di tản người dân khỏi khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở quận Kodagu, bang Karnataka.

Tại bang Karnataka phía tây nam Ấn Độ, một số công trình tại kỳ quan thế giới, thị trấn cổ Hampi, cũng bị ngập. Đến nay, mưa lũ khiến 60 người thiệt mạng và 227.000 người phải sơ tán. Ở bang trung tây Maharashtra, nơi số người chết đã tăng lên 30, tình hình lũ lụt đang giảm bớt, theo đài phát thanh nhà nước All India. Dù vậy, chính quyền cho biết việc nối lại hoạt động đường sắt khó có thể được thực hiện trong vòng hai tuần tới.

Năm ngoái, hơn 200 người đã thiệt mạng ở Kerala và hơn 5 triệu người bị ảnh hưởng trong một trận lụt tồi tệ nhất trong vòng 100 năm tại bang này.

Những cơn mưa gió mùa theo mùa từ tháng 6 đến tháng 9 là một yếu tố quan trọng đối với nông nghiệp Ấn Độ bởi chúng đem lại 70% lượng mưa, nhưng cũng kéo theo số người thiệt mạng do mưa lớn và lũ lụt hàng năm.

Trang Hạ (t/h)

Bài liên quan
  • Hà Nội: Nỗi lo tai nạn rình rập do cây đổ mùa mưa bão
    Moitruong.net.vn – Những năm qua, việc cây xanh trên phố bất ngờ gãy đổ khi trời giông bão gây tai nạn, thậm chí làm chết người đã không còn là chuyện hy hữu. Nó trở thành mối lo ngại với người dân mỗi khi lưu thông trên đường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ấn Độ: Gần 150 người thiệt mạng vì mưa lũ