Ấn Độ: Sét đánh khiến hơn 30 người tử vong, hàng chục người bị thương

Tú Anh (T/h)|22/07/2019 13:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Ngày 22-7, truyền thông Ấn Độ cho hay, đã có hơn 30 người thiệt mạng và nhiều người bị thương do trúng sét tại bang miền Bắc Uttar Pradesh của nước này.

Theo các nguồn tin truyền thông, các trường hợp tử vong tập trung tại các thành phố, trị trấn gồm Kanpur, Fatehpur, Jhansi, Hamirpur, Ghazipur, Jaunpur, Pratapgarh, Kanpur Dehat và Chitrakoot.

Các cơ quan chức năng đã xác nhận con số thương vong tối thiểu do sét đánh là 32 người. Những công dân này hiện đang sinh sống tại 10 thành phố thuộc bang Uttar Pradesh, khu vực phía bắc Ấn Độ.

Ảnh minh họa.

Vào cùng ngày, cũng ở miền bắc Ấn Độ, sét đánh đã khiến ít nhất 26 công nhân bị thương tại quận Pali, bang Rajasthan. Trong đó, có khoảng 18 người đã xuất viện. Hiện vẫn còn 8 phụ nữ đang được điều trị bởi đội ngũ y tế.

Chính quyền địa phương đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân, đồng thời cho hay mỗi trường hợp sẽ được nhận khoản tiền hỗ trợ là 5.714 USD.

Sét đánh chết người rất phổ biến ở Ấn Độ, đặc biệt là trong thời điểm gió mùa, kéo dài từ tháng 6 đến tháng 10.

Trên thực tế, nó giết chết nhiều người ở Ấn Độ hơn bất kì thiên tai nào khác như: lũ lụt, nắng nóng,… Một cuộc thống kê gần đây cho thấy, sét đánh chiếm 40% trường hợp tử vong vì thời tiết trong giai đoạn từ năm 2001 đến 2014. Ước tính số người chết hàng năm do sét ở Ấn Độ là hơn 2.500 người.

Tú Anh (T/h)

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ấn Độ: Sét đánh khiến hơn 30 người tử vong, hàng chục người bị thương