Ấn Độ sơ tán 300.000 người tránh bão Titli

Theo TTXVN|11/10/2018 11:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

MOITRUONG.NET.VNNgày 11/10, truyền thông Ấn Độ đưa tin hơn 300.000 người đã phải sơ tán khẩn cấp do lo ngại ảnh hưởng của cơn bão Titli, với sức gió lên tới hơn 125km/h, gây mưa lớn tại khu vực miền Đông nước này.

>>>Bão Michael đổ bộ vào Mỹ, ít nhất một người thiệt mạng và hàng trăm nghìn ngôi nhà mất điện

>>> Indonesia: Lại hứng chịu động đất, ít nhất 3 thiệt mạng

Bãi biển Gopalpur trước khi bão đổ bộ. (Nguồn: indianexpress)

Hãng thông tấn PTI cho biết bão Titli đã vượt qua Vịnh Bengal, đổ vào khu vực gần Gopalpur, miền Đông Ấn Độ.

Trước đó một ngày, chính quyền bang Odisha đã sơ tán hơn 300.000 người từ 5 huyện ven biển, đóng cửa các trường học và trung tâm chăm sóc trẻ em, và khuyến cáo các tàu, thuyền đánh cá không ra khơi.

Hiện chưa có thông báo về thương vong do cơn bão này gây ra, song nhiều cây cối và cột điện đã bị gãy đổ. Nhiều tuyến đường và nhà cửa bị hư hại.

Cơ quan Khí tượng Ấn Độ dự báo bão Titli sẽ chuyển hướng sang phía Đông – Đông Bắc và suy yếu dần dần.

Theo TTXVN


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ấn Độ sơ tán 300.000 người tránh bão Titli