Ấn Độ triển khai hệ thống tàu điện ngầm không người lái đầu tiên

Bảo Ngọc|29/12/2020 13:01
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Ấn Độ triển khai vận hành chuyến tàu điện ngầm không người lái đầu tiên kết nối giữa nhà ga Janakpuri West tại Delhi và ga Botanical Garden tại bang Uttar Pradesh lân cận.

Ngày 28/12, Ấn Độ đã khai trương chuyến tàu điện ngầm không người lái đầu tiên của nước này.

Chuyến tàu do công ty đường sắt Delhi Metro vận hành theo tuyến Magenta kết nối giữa nhà ga Janakpuri West tại Delhi và ga Botanical Garden tại bang Uttar Pradesh lân cận.

Người lái tàu vẫn hiện diện trong buồng lái nhưng robot sẽ thực hiện các chức năng điều khiển cơ bản. Ví dụ, hệ thống điện tử sẽ cho tàu dừng lại, nhưng nhiệm vụ điều khiển cho tàu bắt đầu chạy là của người lái tàu. Họ cũng có thể giành quyền kiểm soát chuyến tàu trong trường hợp có nguy cơ xảy ra sự cố.

Tuyến tàu điện ngầm không người lái đầu tiên của Ấn Độ

Phát biểu tại sự kiện diễn ra trực tuyến, ông Modi ca ngợi đây là một kỷ nguyên mới đối với Delhi Metro, đồng thời nhấn mạnh việc triển khai tuyến tàu không người lái tại Delhi sẽ góp phần vào sự phát triển của đô thị trong tương lai.

Ông Modi cho rằng tàu điện ngầm không chỉ là phương tiện giao thông mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp giảm ô nhiễm và ùn tắc giao thông.

Đến nay, đã có 18 thành phố của Ấn Độ triển khai hệ thống tàu điện ngầm, tăng so với 5 thành phố vào năm 2014. Ông Modi tuyên bố đến năm 2025, quốc gia Nam Á này sẽ mở rộng mạng lưới giao thông này đến hơn 25 thành phố khắp cả nước.

Bảo Ngọc

Bài liên quan
  • 9 ga tàu điện ngầm đẹp nhất thế giới
    Moitruong.net.vn – Với kiến trúc lộng lẫy và màu sắc ấn tượng, những ga tàu điện ngầm tuyệt đẹp trên thế giới biến việc đi lại của người dân thành trải nghiệm nghệ thuật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ấn Độ triển khai hệ thống tàu điện ngầm không người lái đầu tiên