An Giang: Đoạn Quốc lộ 91 tiếp tục rạn nứt, bị “hà bá” nuốt chửng trong đêm

Ngọc Linh (t/h)|02/08/2019 03:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Nhờ sự chủ động đưa ra phương án phòng ngừa từ trước nên vụ sạt lở trên tuyến quốc lộ 91 không gây thiệt hại về người cũng như tài sản của người dân.

Tối 31/7 và rạng sáng 1/8, trên tuyến Quốc lộ 91, đoạn qua ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang liên tục xảy ra sạt lở lớn; 1/2 mặt đường nhựa Quốc lộ 91 với chiều dài 85m tăng về phía hạ lưu bị sụp hoàn toàn xuống sông Hậu, sạt lở tiếp tục đe dọa đến 26 hộ dân nằm trong vùng cảnh báo.

Như vậy, sau 5 ngày kể từ lúc xuất hiện các dấu hiệu sạt lở, tỉnh An Giang đã triển khai nhiều biện pháp xử lý khẩn cấp để bảo vệ tuyến Quốc lộ 91 đoạn qua ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tuy nhiên, mọi nỗ lực của tỉnh An Giang đã không thể “cứu” được đoạn đường này trước sức mạnh của thiên tai.

Theo ông Nguyễn Thanh Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, cho biết đoạn quốc lộ 91 đi qua địa phận xã Bình Mỹ đã bị sạt lở xuống sông Hậu hết ½ mặt lộ hiện hữu nhưng không gây thiệt hại về người và tài sản của dân.

“Tính từ mặt quốc lộ vào khoảng 40m thì có 26 nhà dân đang sinh sống thuộc vùng nguy hiểm cũng đã được hỗ trợ di dời tài sản, vật dụng có giá trị đi nơi khác. Tất cả các hộ dân này đều được bố trí chỗ ở hoặc ở nhờ nhà người thân gần đó”, ông Lâm cho biết.

Sạt lở đã ăn sâu khoảng 1/2 mặt lộ nhưng không gây thiệt hại về người và tài sản.        Ảnh: Người Lao Động 

Như đã thông tin, theo báo cáo nhanh của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang, vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 27-7, tại khu vực này (cách vị trí sạt lở năm 2010 khoảng 100 m) xuất hiện nhiều vết răn nứt sâu vào 1/3 mặt đường với chiều dài khoảng 30 m, chiều rộng vết nứt ban đầu là 1 cm chạy dài cặp theo bờ sông Hậu và có dấu hiệu tiếp tục mở rộng.

Đến 6 giờ hôm sau, chiều dài rạn nứt không thấy thay đổi nhiều nhưng chiều rộng vết nứt tiếp tục phát triển thêm lên 1,5-2,0 cm. Vị trí xuất hiện vết rạn nứt ảnh hưởng đến 2 nhà dân và 2 tiệm bán nước giải khát ven đường nên chính quyền địa phương đã di dời người và tài sản của người dân đến nơi an toàn.

Nguyên nhân bước đầu được xác định là do chế độ dòng chảy thay đổi qua đoạn sông này, dòng chảy áp sát bờ, mái sông thẳng đứng, nền đất yếu gây ra hiện tượng răn nứt. Đặc biệt, đây là 1 trong 6 đoạn bờ sông đã được ngành chức năng tỉnh An Giang đã có cảnh báo ở mức cực kỳ nguy hiểm trong nhiều năm qua.

Ngay sau khi xuất hiện dấu hiệu sạt lở nguy hiểm, lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã cùng các sở, ngành đi khảo sát để đưa ra hướng xử lý; khẩn cấp di dời 2 hộ dân cùng hai hàng quán trong khu vực.

Lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo và phân luồng giao thông sang tuyến đường tránh khu sạt lở Quốc lộ 91, đoạn từ cầu Bình Mỹ đến cầu Cây Dương nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông theo hướng Long Xuyên-Châu Đốc và chiều ngược lại.

Bên cạnh đó, các ngành chức năng báo cáo ngay cơ quan chủ quản lý đường quốc lộ 91 biết để có hướng xử lý kịp thời và bảo đảm giao thông được an toàn trong thời gian tới. Riêng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm khảo sát, hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại theo quy định hiện hành.

Ngọc Linh (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
An Giang: Đoạn Quốc lộ 91 tiếp tục rạn nứt, bị “hà bá” nuốt chửng trong đêm