An Giang: Nước lũ kết hợp triều cường gây ngập sâu nội ô Long Xuyên

Minh Anh (T/h)|11/09/2018 04:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Sáng 10.9, nước lũ kết hợp triều cường dâng cao đã tràn ngập QL91 đoạn qua nội ô TP.Long Xuyên (An Giang), gây ngập sâu một số tuyến đường chính của 5 phường: Mỹ Bình, Mỹ Long, Mỹ Phước, Đông Xuyên, Mỹ Hòa.

(Moitruong.net.vn) – Dự báo 15.9, mực nước cao nhất ngày trên rạch Ông Chưởng tại Chợ Mới khả năng đạt 3,30m, trên báo động 3 là 0,30m; trên sông Hậu tại Long Xuyên ở mức 2,80m, trên báo động 3 là 0,30m.

»»» Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên nhiều nơi có nguy cơ ngập

»»» Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 đang hướng vào Bắc biển Đông

Cụ thể, ở các tuyến đường Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Phạm Cự Lượng, Ung Văn Khiêm, Tôn Đức Thắng, Lê Triệu Kiết, Nguyễn Hoàng… nhiều đoạn ngập sâu gần nửa mét.

Các phương tiện qua khu vực nước ngập rất khó khăn

Các tuyến đường bị ngập khiến sinh hoạt người dân bị ảnh hưởng, nước cống tràn lên các tuyến đường, bốc mùi hôi, gây khó khăn trong việc đi lại cùng hoạt động mua bán, kinh doanh của người dân. Ngoài ra, các phương tiện qua khu vực này rất khó khăn, gây ùn tắc giao thông cục bộ.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang dự báo trong những ngày tới, mực nước khu vực đầu nguồn sông Cửu Long sẽ lên nhanh. Vùng hạ lưu sông mực nước sẽ lên cao trong đợt triều cường đầu tháng 8 âm lịch và kết hợp lũ thượng nguồn về. Đến ngày 15.9, mực nước cao nhất ngày trên rạch Ông Chưởng tại Chợ Mới khả năng đạt 3,30m, trên báo động 3 là 0,30m; trên sông Hậu tại Long Xuyên ở mức 2,80m, trên báo động 3 là 0,30m.

Minh Anh (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
An Giang: Nước lũ kết hợp triều cường gây ngập sâu nội ô Long Xuyên