An Giang: Tiếp tục sạt lở nghiêm trọng ở bờ Bắc kênh Cây Dương

Tuấn Hùng|11/08/2021 00:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Bờ Bắc kênh Cây Dương (An Giang) tiếp tục sụt lún và sạt lở lần thứ 2 với chiều dài hơn 100m, ăn sâu vào bờ khoảng 6m, ảnh hưởng đến 27 hộ dân.

Vụ sạt lở xảy ra trên tuyến đường bờ Bắc kênh Cây Dương qua địa bàn tổ 33, ấp Chánh Hưng, xã Bình Long, huyện Châu Phú sáng 8/8; khiến mặt đường bị sụt lún, sạt lở với chiều dài khoảng 100m, ăn sâu từ phía bờ kênh vào mặt đường khoảng 6m, có nơi lún sâu đến 5m.

Ông Lương Huy Khanh, Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo ứng phó biến đổi khí hậu – Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang cho biết: Nguyên nhân sạt lở tạm thời được xác định là vị trí này đã sạt lở trước đây, do địa chất nền yếu, tải trọng và cũng có tác động trong quá trình tập kết cừ và thi công đóng cừ khắc phục sạt lở tác động.

“Sạt lở không gây thiệt hại về người nhưng qua thống kê có 27 hộ dân, với 117 nhân khẩu sinh sống trong khu vực bị ảnh hưởng. Địa phương đang vận động người dân tự tháo dỡ tài sản, căng dây, treo đèn cảnh báo không cho phương tiện đi vào vào khu vực nguy hiểm”, ông Khanh thông tin.

Tuyến đường bờ Bắc kênh Cây Dương qua địa bàn xã Bình Long, huyện Châu Phú sạt lở với chiều dài hơn 100m, Ảnh: Minh Khang

Trước đó, ngày 21/7, tuyến đường bờ Bắc kênh Cây Dương, tại khu vực tổ 30, ấp Chánh Hưng, xã Bình Long cũng đã xảy ra sạt lở mặt đường dài 116m, ăn sâu từ phía bờ kênh vào mặt đường từ 8 đến 10m, có nơi ăn sâu vào 1/3 nhà dân.

Từ ngày 21/7 đến ngày 8/8, tại khu vực ấp Chánh Hưng, xã Bình Long đã xảy ra 2 điểm sạt lở tại Tổ 30 và Tổ 33 với tổng chiều dài đoạn sạt lở khoảng 500m, khiến 66 hộ dân, với tổng 227 nhân khẩu bị ảnh hưởng do sạt lở.

Trong sáng 9/8, đoàn công tác của Tỉnh ủy và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng đã đến thăm, trao tiền hỗ trợ 17 hộ dân bị ảnh hưởng tại khu vực xảy ra sụt, lún thuộc ấp Chánh Hưng, xã Bình Long, huyện Châu Phú, mỗi hộ 5 triệu đồng. Ông Nưng cũng đề nghị huyện Châu Phú có giải pháp kịp thời để khắc phục, xử lí các đoạn sụt, lún, hỗ trợ người dân sớm ổn định đời sống.

Tuấn Hùng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
An Giang: Tiếp tục sạt lở nghiêm trọng ở bờ Bắc kênh Cây Dương