Ảnh hưởng bão số 12, Quảng Nam tiếp tục ngập sâu

05/11/2017 08:14
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Huyện Bắc Trà My (Quảng Nam): Xảy ra động đất trong mưa lũ

(Moitruong.net.vn) – Do ảnh hưởng của bão số 12, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng, cộng với các hồ thủy điện xả nước khiến lũ lên nhanh làm nhiều địa phương trong tỉnh tiếp tục chịu cảnh ngập lụt sâu và chia cắt.

>>>

Ảnh hưởng bão số 12, Quảng Nam tiếp tục ngập sâu

Mưa lớn, lũ trên các sông dâng cao, các hồ thủy điện Đắk Mi 4, Sông Bung 4 thời điểm này vẫn tiếp tục vận hành xả lũ. Thủy điện Đắk Mi 4 xả với lưu lượng hơn 3.000m3/s từ chiều tối 4/11; thủy điện Sông Bung 4 tăng lưu lượng xả từ 900m3/s tới 1.800m3/s từ 21h30 ngày 4/11 và vẫn tiếp tục tăng dung lượng xả.

Theo ghi nhận vào sáng ngày 5/11, nước sông Thu Bồn dâng cao đã gây ngập lụt ở nhiều nơi. Tại huyện Nông Sơn (Quảng Nam), nước thượng nguồn ồ ạt đổ về gây ngập trên diện rộng, trừ khu vực Trung tâm hành chính huyện thì tất cả các xã đã đều bị ngập.Tuyến ĐT 611 nối Nông Sơn – Quế Sơn đoạn ngập sâu từ 2-3 mét. Lượng mưa trung bình đạt 222mm, mực nước sông Thu Bồn hiện tại trên 17 mét. Hiện địa phương vẫn chưa ghi nhận thiệt hại về người, có 1.302 nhà ngập, 822 hộ phải di dời tránh lũ.

Nước sông Thu Bồn lên cao gây ngập lụt nhiều địa phương

Toàn huyện Đại Lộc có khoảng 24.000 hộ bị ngập lụt, nhiều vùng bị ngập sâu, bị lũ cô lập. Mức độ ngập ở các thôn Tân Hà, Hoằng Phước Bắc của Đại Lãnh là 1,5m; các thôn Phú Phong, Trà Đức của xã Đại Tân là 1m; thôn Mỹ Hảo của xã Đại Phong là 1,5m.

TP.Hội An vào lúc 8h sáng ngày 5/10, mực nước tại địa phương này đang là 2,05m, trên mức báo động 3 là 0,05m. Nhiều địa phương ở TP.Hội An đã ngập trong lũ như xã Cẩm Kim ngập toàn bộ; xã Cẩm Nam ngập khoảng 50%; còn các xã phường khác như Thanh Hà, Cẩm Phô, Minh An, Sơn Phong, Cẩm Thanh… thì ngập một phần.

Tại xã Duy Trung (huyện Duy Xuyên), tuyến ĐT 610 đã ngập ngụa trong nước chừng 0,5 mét. Riêng thông Trung Đông của xã này bị cô lập, người dân bắt đầu di chuyển bằng ghe. Hiện nước lũ vẫn đang dâng lên rất nhanh.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam cho hay, hiện nay mực nước lũ trên sông Vu Gia và Thu Bồn tiếp tục lên nhanh. Mực nước lúc 4 giờ sáng ngày 5/11 trên sông Vu Gia tại thị trấn Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc) là 9,47m, trên báo động 3 là 0,47m; trên sông Thu Bồn tại Giao Thủy (huyện Đại Lộc) là 8,29m, dưới báo động 3 là 0,31m, tại Câu Lâu (Duy Xuyên – Điện Bàn) là 3,28m, trên báo động 2 là 0,28m, tại Hội An là 1,72m, trên báo động 2 là 0,22m. Dự báo trưa và chiều nay, mực nước trên các sông Vu Gia và Thu Bồn tiếp tục lên và đạt đỉnh.

Gia Hân (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ảnh hưởng bão số 12, Quảng Nam tiếp tục ngập sâu