Áp dụng những loại cây trồng mới nhằm ứng phó với BĐKH

Thắng Nam|03/07/2017 02:13
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Để thích ứng với biến đổi khí hậu, giải pháp tốt nhất là hãy thay đổi cây trồng. Thay vì những cây truyền thống, chúng ta cần đưa ra các loại cây trồng mới.

Giáo sư Menachem Moshelion, Viện nghiên cứu Robert H. Smith về khoa học cây trồng và di truyền trong nông nghiệp, Đại học Do thái Jerusalem, Israel cho rằng nhiệt độ gia tăng là một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất của biến đổi khí hậu, gây nên nhiều tác động với nông nghiệp. Do đó, nhiều công ty trên thế giới đang nỗ lực để nghiên cứu ra các giống cây trồng mới có khả năng thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu. Kết quả là các giống cây trồng mới sẽ thay thế các giống hiện có.

Ông Moshelion phân tích, các cây trồng mới có thể chống chịu với hạn hán, hồi phục nhanh khi có mưa kịp thời và vẫn cho sản lượng tốt. Chúng cũng có thể chống chịu tốt hơn trong điều kiện bị xâm mặn. Giáo sư tin rằng các giống mới có khả năng chịu mặn sẽ xuất hiện nhiều trong thời gian tới.

“Chúng ta sẽ chứng kiến sự thay đổi cả về giống cây và cả địa điểm địa lý canh tác trong tương lai”, ông nhận định.

Thắng Nam

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Áp dụng những loại cây trồng mới nhằm ứng phó với BĐKH