Áp thấp nhiệt đới gây mưa to đến rất to ở Trung Bộ

Hải Dương|03/09/2019 05:21
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Đêm 2/9, sau khi đi vào đất liền tỉnh Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế, áp thấp nhiệt đới gây gió mạnh nhất cấp 6-7, giật cấp 8 và kèm theo mưa to đến rất to.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, hồi 7 giờ ngày 3/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ở vào khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (từ 40-50km/h), giật cấp 8. Vùng bánh kính có gió mạnh cấp 8, giật cấp 8 có bánh kính khoảng 60km tính từ tâm ATNĐ trở ra.

Dự báo trong 12h tới, ATNĐ hầu như ít dịch chuyển, sau đó có khả năng đổi hướng đi, di chuyển về hướng Đông, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km. Đến 19h ngày 3/9, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ Kinh Đông, trên bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần trung tâm ATNĐ vẫn duy trì cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo trong 24h tiếp theo, ATNĐ di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 7 giờ ngày 4/9, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển ngoài khơi tỉnh Quảng Trị đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ tăng lên cấp 6-7 (từ 40-60km/h), giật cấp 8-9.

Trong 48h tiếp theo, ATNĐ di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 7h ngày 5/9, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 110km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (từ 50-60km/h), giật cấp 9.

Trong 72h tiếp theo, ATNĐ di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Dự báo đường đi của 2 ATNĐ (Trung tâm Dự báo KTTV-QG)

Theo đó, từ nay đến ngày 5/9, các tỉnh Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Lượng mưa cả đợt phổ biến từ 300-500mm, riêng tỉnh Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế do nằm trong tâm ATNĐ nên mưa nhiều hơn 500-700mm, có nơi mưa trên 700m. Khu vực Tây Nguyên có mưa to đến rất to dao động từ 200-300mm, Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to trong khoảng100-150mm.

Tin ATNĐ trên biển Đông: Lúc 7h 2/9, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 112,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam) khoảng 100km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 (từ 40-50km/h), giật cấp 8.

Dự báo trong 24h tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 7h ngày 4/9, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông đảo Hải Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ tiếp tục duy trì cấp 6, giật cấp 8.

Cảnh báo gió mạnh trên biển, trong ngày và đêm nay (3/9), vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió xoáy mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh; vùng ven biển tỉnh Hà Tĩnh đến Quảng Nam có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Vùng nguy hiểm có gió manh cấp 6 trên biển Đông trong 24h tới nằm trong khoảng: Phía Bắc vĩ tuyến 13,0 độ Vĩ Bắc.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh, vùng biển tỉnh Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa (Việt Nam) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Biển động mạnh, độ rủi ro thiên tai đạt mức cấp 2-3.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Áp thấp nhiệt đới gây mưa to đến rất to ở Trung Bộ