Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão

Hải Dương|22/11/2018 06:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, hồi 7h ngày 22/11, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 10,7 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa – Việt Nam) khoảng 300km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ đới mạnh cấp 7 (từ 50-60km/h), giật cấp 9. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 có bán kính khoảng 80km tính từ tâm ATNĐ trở ra. Trong 12 giờ tới, ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão.

– Với sức gió giật mạnh cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Khả năng áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) mạnh lên thành bão trong thời gian tới.

>>> Bão trùng triều cường dâng cao, nguy cơ ngập nặng tại Sài Gòn

>>>Cháy rừng ở California, Mỹ: 84 người chết và hơn 800 người mất tích

Dự báo đường đi của ATNĐ (Trung tâm Dự báo KTTV-QG)

Dự báo trong 24h tiếp theo,bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7h ngày 23/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,4 độ Vĩ Bắc; 113,7 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 100km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão tăng lên cấp 8-9 (từ 60-90km/h), giật cấp 12. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 có bán kính khoảng 150km tính từ tâm bão trở ra.

 Do ảnh hưởng của ATNĐ, sau mạnh lên thành bão nên vùng biển giữa và Nam biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa trên diện rộng. Gió xoáy mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11, biển động rất mạnh. Độ rủi ro thiên tai đạt mức cấp 3.

Vùng nguy hiểm (gió mạnh cấp 6 trở lên trên biển Đông trong 24 giờ tới nằm trong khoảng: Từ vĩ tuyến 9,5 đến 13,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 111,5 độ Kinh Đông.

Trong 48h tiếp theo,bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng tiếp tục mạnh thêm. Đến 7h ngày 24/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Nam Trung Bộ khoảng 160km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (từ 75-100km/h), giật cấp 12.

Trong 72h tiếp theo,bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần đi. Đến 7h ngày 25/11, vị trí tâm bão ở khoảng 11,6 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giảm xuống cấp 8 (từ 60-75km/h).

 Do ảnh hưởng hoàn lưu bão xa, sau chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, kết hợp với không khí lạnh từ phía Bắc khuếch tán xuống sẽ tạo thành một “tổ hợp” thời tiết rất xấu. Theo đó, các tỉnh Nam Trung Bộ, một số địa phương thuộc khu vực Tây Nguyên hứng chịu một đợt mưa lớn trên diện rộng và kéo dài.

Hải Dương


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão