Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thêm

Hải Dương|22/07/2018 10:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Dự báo trong 24h tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km và có khả năng mạnh thêm trong thời gian tới.

Đường đi của áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hồi 13h ngày 22/7, vị trí trung tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ở vào  khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 108,0 độ Kinh Đông, cách bờ biển tỉnh Nam Định đến Thanh Hóa khoảng 210km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 7 (từ 50 – 60km/h), giật cấp 9. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 có bán kính khoảng 60km tính từ tâm ATNĐ trở ra.

Vùng nguy hiểm (gió mạnh cấp 6 trở lên) trên biển trong 24h tới bao gồm toàn bộ khu vực vịnh Bắc Bộ.

Dự báo trong 24h tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh thêm trong thời gian tới. Đến 13h ngày 23/7, vị trí trung tâm ATNĐ ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 109,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ vẫn duy trì cấp 7, giật cấp 9. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 có bán kính khoảng 60km tính từ tâm ATNĐ trở ra.

Do ảnh hưởng cùa hoàn lưu ATNĐ, trên đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh đến Nghệ An có gió giật cấp 6 – 7; vịnh Bắc Bộ và các huyện đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), Cô Tô (Quảng Ninh) có gió xoáy mạnh cấp 6 – 7, giật cấp 8. Kèm theo mưa giông trên diện rộng, biển động mạnh. Độ rủi ro thiên tai đạt mức cấp 3.

Trong 48 giờ tiếp theo, ATNĐ di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và còn có khả năng mạnh thêm.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, nên trong đêm nay và ngày mai (23/7), khu vực Bắc biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa (Việt nam), vùng biển tỉnh Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa giông mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa (Việt Nam), vùng biển tỉnh Bình Thuận đến Cà Mau vẫn duy trì gió Tây Nam mạnh cấp 6. Giật cấp 8, biển động, sóng biển cao trung bình từ 2-3m.

Độ rủi ro thiên tai ở mức cấp 1.

  Hải Dương


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thêm