AQUA BAND – Những chàng trai “CN BLUE phiên bản Việt”

Anh Thư|08/07/2019 13:50
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Aqua Band đang là một trong những cái tên mà thị trường nhạc Việt luôn khát khao tìm kiếm: Một ban nhạc với ngoại hình lãng tử, chơi tốt nhạc cụ, tự sáng tác và trình diễn những ca khúc của chính mình với một chất nhạc đầy đam mê, lôi cuốn.

Làng Rock Việt đã trải qua một thời kỳ hoàng kim với sự bùng nổ của những ban nhạc đình đám cùng những bài hát ”đinh” đã gắn liền, tạo nên tên tuổi riêng của họ: Bức Tường với “Mắt Đen”, “Đường Lên Đỉnh Vinh Quang”, Microwave với “Tìm Lại”, Unlimited với “Linh Hồn Vẫn Tồn Tại”, Da Vàng với “Bạch Đằng Giang”, Gạt Tàn Đầy với “Đám Cưới Chuột”… Họ đã ghi dấu ấn với khán giả yêu nhạc, đặc biệt là các rockfan bằng một chất nhạc đa dạng, đầy bản sắc từ cá tính, sâu sắc, lãng mạn đến mạnh mẽ, gai góc…

Ban nhạc Aqua Band

Và gần như sau thời kỳ vàng son này, khái niệm ”boyband”, ”ban nhạc” cũng dần dần lắng xuống, nhường chỗ cho một giai đoạn ‘cởi mở’ hơn trong âm nhạc với những luồng gió nghệ thuật khắp nơi du nhập vào Việt Nam qua phim ảnh, thời trang, hội hoạ… Đồng thời nhạc số, nhạc điện tử cũng ngày càng phát triển, chiếm ưu thế so với chất nhạc truyền thống; nhạc cụ cũng hiện đại dần, một loại máy móc có thể thay thế nhiều loại đàn, trống khác nhau, thậm chí cả các loại nhạc cụ khó ‘bắt chước’ như sáo, tì bà cũng được nhạc điện tử xử lý gần hết… kéo theo thị trường âm nhạc cũng có nhiều diện mạo, hướng đi mới. Nhạc rock vì đó cũng rơi vào vòng xoáy thay đổi để thích nghi, tồn tại và phát triển.

Giữa dòng chảy mạnh mẽ của nền âm nhạc Việt trong vài năm gần đây, Aqua Band như một cái tên sáng giá, hiếm có bởi sự đam mê, sức sáng tạo và sự gắn bó đặc biệt giữa các thành viên trong một đại gia đình gồm 7 chàng trai xuất thân là những chuyên viên công nghệ thông tin (IT).

Là một cái tên không hề xa lạ trong giới nhạc Underground tại Sài Gòn, từng biểu diễn qua nhiều sân khấu, tỉnh thành khác nhau nhưng mãi sau một năm thành lập, nhóm trưởng Châu Hoàng mới đủ tự tin bước vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp với Album đầu tay gồm những ca khúc do chính các thành viên trong nhóm sáng tác, hoà âm, phối khí, sản xuất…Xuất phát điểm với 5 thành viên: Phan Lữ Châu Hoàng (guitarist), Hưng Trần (vocal), Chí Cường (guitarist) Nhật Huy (vocal), Isaac Lê (trống) và mảnh ghép cá tính của ban nhạc là diễn viên, cascadeur Quốc Đông.
”Lúc đầu Aqua chỉ là một ban nhạc mong muốn được đi hát để thoả đam mê, giải toả căng thẳng sau những giờ làm việc. Sau một thời gian tập luyện, sinh hoạt bên nhau, sự thấu hiểu, chia sẻ đã giữ chân chúng tôi lại và quyết định đồng hành lâu dài cùng nhau trên con đường nghệ thuật.” – nhóm trưởng Châu Hoàng cho biết.

Trưởng nhóm Phan Lữ Châu Hoàng (1985) là một nghệ sĩ tự do, anh đang là Giám đốc của một Công ty chuyên về truyền thông số, IT và các dịch vụ kỹ thuật internet; hiện anh cũng đang tham gia giảng dạy guitar ở các Trung tâm, Nhà văn hoá…

Đam mê guitar từ rất lâu, nhưng để bước vào con đường trở thành ”nghệ sĩ” chuyên nghiệp và được giới chơi guitar đón nhận, anh đã trải qua rất nhiều thời gian để rèn luyện, thử nghiệm mình ở nhiều môi trường khác nhau. Quyết định thành lập Aqua Band gồm 5 thành viên đầu tiên là 4 chàng IT cùng với em út Minh Trí khi ấy mới tập tành chơi trống, lại đang học lớp 10 quả là một thử thách lớn đối với Châu Hoàng.

Thành viên Quốc Đông xuất thân là một Diễn viên, cascadeur chuyên trị những vai hành động. Nhìn vẻ ngoài hầm hố, lãng tử… khó ai tin được những phím đàn piano của anh lại trong trẻo, miên man, thanh khiết như một nghệ sĩ múa ba lê trên sân khấu!

Chơi tốt nhạc cụ, sáng tác ổn, giọng hát cuốn hút, ngoài ra Quốc Đông còn có một tài lẻ ít ai biết: anh là một MC vô cùng hoạt ngôn!

Vocal chính – Ca sĩ Hưng Trầnsở hữu giọng hát lạ, cao vút, cách xử lý bài hát đầy chất nghệ vô cùng bản năng, chàng trai với ngoại hình ‘ốc tiêu’ này sẽ khiến khán giả ngạc nhiên về nội lực từ bên trong chất giọng hiếm có của mình.


”Aqua Band – với Aqua trích từ Aquarius – nghĩa là nước, một chất lỏng tuy yếu mềm nhưng tính bền bỉ lại khiến nước có thể làm mòn cả vật liệu cứng như đá – bởi dòng chảy của mình, trên thế gian không có thứ gì yếu mềm như nước, nhưng cũng không có thứ mạnh mẽ nào có thể thắng được.” – thành viên Hưng Trần giải thích về tên của ban nhạc.

Hiện tại Aqua Band đang sở hữu 3 giọng hát chính: Hưng Trần, Nhật Huy và Quốc Đông, guitarist Châu Hoàng, guitarist Chí Cường, pianist Quốc Đông cùng tay trống – em út của ban nhạc – Isaac Minh Trí.

Tuy phân vai trò trong nhóm như một nguyên tắc hoạt động của một ban nhạc chuyên nghiệp, tuy nhiên tất cả các thành viên đều có thể sáng tác, hát tốt và chơi được 2-3 loại nhạc cụ khác nhau. Đây là một trong những điểm thú vị, mới mẻ của ban nhạc khi họ có thể thay đổi luân phiên vị trí của nhau khi trình diễn trên sân khấu, tạo ra nét cá tính, phong phú khi trình diễn.

Guitarist Chí Cường sở hữu chiều cao lý tưởng 1.83 cùng ngoại hình của một siêu mẫu, ngoài năng khiếu nghệ thuật là hát và chơi đàn, anh còn có tài năng tổ chức, sắp xếp hoạt động, lịch diễn cũng như định hình phong cách cho cả band.

Thành viên Hải Đăng là anh chàng đa năng vừa có thể sáng tác, chơi guitar và chịu trách nhiệm chính trong việc set up nhạc cụ của nhóm, anh được mệnh danh là ‘phù thuỷ’ của những thiết bị chơi nhạc hiện đại.

Album đầu tay của Aqua Band với chủ đề ”Sống Để Yêu Thương” bao gồm 10 bài hát tự sáng tác, thu âm và xử lý. Một số bài đã thực hiện quay xong video.
Aqua Band không đơn thuần là một ban nhạc rock, nhóm nhạc hiện đang hướng đến một xu hướng âm nhạc gồm cả rock, pop, acoustic… mạnh mẽ nhưng tình cảm, rất đời và rất người. Những sáng tác của nhóm ra đời từ những câu chuyện của các thành viên, sự trải nghiệm và chiêm nghiệm từ cuộc sống, những cảm xúc từ các chuyến đi dọc Bắc Nam, những kỷ niệm trên chuỗi ngày thành bại của các thành viên qua hơn một năm gắn bó.

Tay trống ‘nhí’ nhất nhóm – Isaac Lê – tham gia nhóm khi mới vừa 16 tuổi, nhưng những nổ lực tập luyện, rèn giũa kỹ năng chơi nhạc không ngừng của Isaac luôn khiến các anh phải trầm trồ.

Với ca từ dễ nghe, dễ thuộc, giai điệu bắt tai, trình diễn tự nhiên, sống động… những bài hát của Aqua chinh phục khán giả ở nhiều độ tuổi khác nhau, từ những em tuổi teen còn mang nhiều háo hức, đầy tươi mới bắt đầu khám phá cuộc sống, những người trưởng thành đã đi qua nhiều thử thách, gian khó của số phận, cả lứa tuổi ngoài 40 với nhiều sự dằn vặt, mất mát và hối tiếc về những điều mình từng bỏ lỡ. Tất cả đều mang chung một ý nghĩa, sự cảm thông và lời động viên nhất định có thể mang đến cho người nghe những tác phẩm vừa mang tính giải trí nhưng vô cùng nhân văn.

Tất cả các thành viên của Aqua đều có khả năng sáng tác rất đều tay, những sản phẩm trong Album mới này đều do các thành viên tự sáng tác, hoà âm, phôí khí và dàn dựng.

Anh Thư

Bài liên quan
  • Vũ Hội Ánh Dương- đẳng cấp ngay từ trang phục biểu diễn của các nghệ sỹ
    Moitruong.net.vn – Tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế thời trang từ trường Parsons School of Design – New York, NTK trẻ Tom Trandt đã đặt dấu ấn sự nghiệp bằng thương hiệu thời trang riêng mang tên Môi Điên. Mới đây nhất, anh nhận lời thiết kế phục trang cho hơn 200 nghệ sỹ tham gia show diễn Vũ Hội Ánh Dương diễn ra tại Bà Nà Hills tháng 6 tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
AQUA BAND – Những chàng trai “CN BLUE phiên bản Việt”