ASEAN hỗ trợ người dân chịu thiệt hại vì bão số 12 và lũ lụt

16/11/2017 07:32
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Trưa 16/11, lô hàng hỗ trợ khẩn cấp của ASEAN dành cho người dân vùng bão lũ đã được chuyển đến Sân bay quốc tế Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa). Lãnh đạo 4 tỉnh đã có mặt, nhận và chuyên chở về để cứu trợ người dân kịp thời.

Chuyến bay của hãng hàng không Malaysia chở theo lô hàng hỗ trợ đáp xuống sân bay Cam Ranh vào trưa 16/11

Tổng giá trị số hàng hóa nói trên tương đương 174.289 USD, gồm: 600 bộ dụng cụ gia đình, 3.000 bộ vệ sinh cá nhân, 1.000 bộ dụng cụ sửa chữa nhà cửa, 1 tàu vỏ nhôm, 1 động cơ 40 mã lực.

Ngay sau khi lô hàng đến sân bay, các tỉnh sẽ trực tiếp nhận hàng và chuyên chở ngay về các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Ngãi, Bình Định để chuyển đến người dân vùng thiên tai trong thời gian sớm nhất.

Thông tin trên Zing, theo ông Trần Quang Hoài, Tổng Cục trưởng Tổng Cục phòng chống thiên tai, với tinh thần “một ASEAN, một ứng phó”, sau cơn bão số 12, Trung tâm điều phối khu vực ASEAN (Trung tâm AHA) về hỗ trợ nhân đạo thiên tai, đã chia sẻ với những người dân Việt Nam, đặc biệt là đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Theo đó, Trung tâm AHA đã xuất hàng cứu trợ của ASEAN từ kho tại Subang Malaysia (Malaysia) để kịp thời hỗ trợ người dân sau cơn bão.

Theo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, đây là lần thứ 2 trong năm nay, ASEAN hỗ trợ cho các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại Việt Nam, sau đợt hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ quét và sạt lở đất ở khu vực miền núi phía bắc vào đầu tháng 8/2017.

H.Thu (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
ASEAN hỗ trợ người dân chịu thiệt hại vì bão số 12 và lũ lụt