Âu thuyền Thọ Quang Đà Nẵng tiếp tục ô nhiễm khủng khiếp, người dân kêu trời

Ngọc Ánh (t/h)|02/08/2019 06:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Âu thuyền, cảng cá Thọ Quang, nằm trên địa bàn phường Nại Hiên Đông, TP Đà Nẵngô nhiễm khủng khiếp kéo dài hàng chục năm khiến người dân khu vực quá quen thuộc với cảnh mùi nước thải hôi thối bốc lên nồng nặc.

Cảng cá Thọ Quang là cảng cá lớn nhất miền Trung. Đây là nơi neo đậu của hàng trăm tàu thuyền của các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định.

Với khoảng 500 tàu thuyền thường xuyên ra vào, thải ra môi trường nước các loại dầu, nhớt từ động cơ rất lớn. Mỗi ngày, âu thuyền và cảng cá Thọ Quang còn nhận một lượng lớn rác trôi nổi, các chất thải trong quá trình buôn bán, sơ chế, đóng gói, chế biến thủy sản,… Nơi đây đã trở thành “điểm nóng” ô nhiễm của Đà Nẵng.

Những ngày qua, người dân sinh sống dọc tuyến đường Hồ Hán Thương, Vũng Thùng 9, Chu Huy Mân (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) rất bức xúc vì mùi nước thải hôi thối bốc lên nồng nặc tại khu vực âu thuyền, cảng cá Thọ Quang.

Dưới âu thuyền là cảnh nước thải đen ngòm. Quanh khu vực bờ được các ngư dân đậu tàu thuyền là cảnh đủ loại rác thải nổi lềnh bềnh đã kéo dài nhiều tháng nhưng chưa được một đơn vị môi trường nào đến thu gom để đưa đi xử lý.

Rác thải bủa vây quanh âu thuyền Thọ Quang

Bà Phan Hạnh (trú đường Hồ Hán Thương) lắc đầu ngao ngán khi được hỏi về tình trạng ô nhiễm tại khu vực này. “Chỗ ni rác tấp dày đặc từ hàng chục năm nay rồi. Nước đen xì và bốc mùi hôi khủng khiếp, chúng tôi bức xúc nhưng đành chịu”, bà Hạnh nói.

Cũng theo bà Hạnh, tại các cuộc tiếp xúc cử tri, người dân phản ánh nhiều lần nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Chị Hoa (sống ở chung cư sát âu thuyền, cảng cá Thọ Quang) cho biết, trời nắng nóng nhưng chị và các hộ dân ở chung cư không dám mở cửa vì mùi hôi từ âu thuyền quá khủng khiếp. “Âu thuyền và cảng cá thì không thể tránh được mùi hôi nhưng thực sự âu thuyền Thọ Quang này ô nhiễm khủng khiếp quá. Rác thải đủ thứ kín cả mặt nước nhưng không thấy cơ quan chức năng thu gom”, bà Hoa bức xúc.

Theo chị Nguyễn Lan Anh (trú phường Thọ Quang), âu thuyền, cảng cá Thọ Quang là “điểm đen” về ô nhiễm môi trường của Đà Nẵng. “Cách đây mấy tháng thấy công nhân vớt, thu gom rác trong âu thuyền người dân chúng tôi rất mừng nhưng bây giờ thì đâu lại vào đó, ô nhiễm lại tái diễn”, chị Lan Anh cho biết.

Đại diện Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng thừa nhận âu thuyền, cảng cá Thọ Quang đang bị ô nhiễm kéo dài.

Theo vị đại diện này, đơn vị thường xuyên cho công nhân thu gom rác thải nhưng cứ thu gom rồi người dân lại xả ra nên ô nhiễm kéo dài.

Đối với tình trạng nước thải chảy ra âu thuyền, đơn vị cũng thường xuyên kiểm tra, nhất là hoạt động chế biến tại Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản để kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc xả thải ra âu thuyền nhưng một số công ty vẫn lén xả.

Theo thông tin từ Sở Tài nguyên và môi trường TP Đà Nẵng, vào năm 2018, đơn vị đã phát hiện 2 cơ sở, doanh nghiệp xả nước thải ra ngoài có nồng độ vượt chuẩn cho phép vào hệ thống thu gom của Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà Nẵng.

Hiện Trạm xử lý nước thải Sơn Trà đang thực hiện việc thu gom, xử lý nước thải tại âu thuyền, cảng cá Thọ Quang. Do quá tải khiến quá trình xử lý gặp bất cập, dẫn đến tình trạng sốc tải.

Liên quan đến tình trạng ô nhiễm kéo dài tại âu thuyền, cảng cá Thọ Quang, HĐND, UBND TP Đà Nẵng cũng chỉ đạo các sở, ngành liên quan xử lý dứt điểm nhưng đến nay vẫn tiếp tục ô nhiễm.

Được biết mỗi năm, thành phố chi hàng trăm triệu đồng cho Ban quản lý âu thuyền, cảng cá Thọ Quang xử lý về môi trường nhưng nơi đây vẫn là “điểm nóng” về ô nhiễm của Đà Nẵng khiến người dân bức xúc.

Ngọc Ánh (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Âu thuyền Thọ Quang Đà Nẵng tiếp tục ô nhiễm khủng khiếp, người dân kêu trời