Australia: 90 ngày 200 đợt nắng nóng kỷ lục

Lê Xuyến (T/h)|07/03/2019 09:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sau 3 tháng hè, những kỷ lục mới về mùa nắng nóng này được Hội đồng khí hậu Australia ghi nhận ở nhiều nơi trên đất nước.

Tại bang Nam Australia cảng Augusta, nhiệt độ trong tháng 1 có lúc phá vỡ kỷ lục 49,5 độ. Nhiệt độ tăng cao đã làm xảy ra tình trạng cháy rừng diễn biến rất phức tạp ở nhiều bang.

Cháy rừng trong 2 tháng liên tục tại bang Tasmania miền Nam Australia đã thiêu trụi 205 hecta rừng, làm chết nhiều loại động vật và các thực vật cổ cùng hoa dại vùng núi. Trong khi đây là một khu vực được biết đến là có khí hậu mát mẻ vì gần Nam Cực.

Nhiệt độ cao kỷ lục tại Australia hôm 15/1. Ảnh: Cục Khí tượng Australia.

Tại thành phố Melbourne, nắng nóng diễn ra đúng vào thời điểm tổ chức giải quần vợt quốc tế Australia mở rộng, ban tổ chức giải đã phải triển khai các biện pháp đối với nắng nóng, một số trận đấu thậm chí đã bị hoãn đến lúc nắng bớt gắt.

Chủ tịch Hội đồng khí hậu Amanda McKenzi cho biết, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng nắng nóng như vừa qua là do hiệu ứng nhà kính xuất phát từ việc con người sử dụng nhiên liệu hóa thạch và chặt phá rừng.

Nguyên ủy viên về hỏa hoạn và cứu nạn của bang New South Wales Greg Mullins cho biết, khi mùa thu đang dần tới thì tại bang Victoria vẫn chảy ra cháy rừng ở một số nơi. Thực trạng này cho thấy biến đổi khí hậu đang làm các cuộc cháy rừng kéo dài thêm.

Lê Xuyến (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Australia: 90 ngày 200 đợt nắng nóng kỷ lục