“Bà hỏa” ghé thăm Nhà máy xử lý rác thải công nghiệp, thiệt hại gần 1 tỷ đồng

Gia Hân (T/h)|22/02/2018 02:44
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Vào khoảng 3h sáng 19/2, tại kho chứa rác thải nguy hại Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp thuộc Công ty TNHH MTV Môi trường Trà Vinh trên địa bàn xã Thanh Sơn (huyện Trà Cú, Trà Vinh) đã xảy ra một vụ cháy. Gây thiệt hại về tài sản hơn 1 tỷ đồng.

Hiện trường vụ cháy tại Nhà máy xử lý rác thải công nghiệp – Trà Vinh: Ảnh CAND

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, đám cháy bùng phát dữ dội và nhanh chóng lan rộng tại khu vực Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp thuộc Công ty TNHH MTV Môi trường Trà Vinh.

Tổ chữa cháy khu vực Trà Cú đã xuất 2 xe, 2 máy bơm và các phương tiện chuyên dụng khác cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, triển khai công tác chữa cháy. Đồng thời, huy động các lực lượng tại chỗ ở các xã và Công an huyện Trà Cú hỗ trợ.

Tuy nhiên, do đám cháy lớn, diện tích rộng nên lực lượng chữa cháy phải huy động thêm 2 xe chữa cháy từ Trung tâm cùng nhiều cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường chi viện.

Đến 22h cùng ngày, ngọn lửa mới được khống chế và dập tắt hoàn toàn. May mắn vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng thiệt hại vật chất là khá lớn. Hiện nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Ngoài ra, tại TP.Hà Giang (Hà Giang) vào khoảng 22h05, tối 19/2 (tức mùng 4 Tết), tại tổ 8, phường Minh Khai (TP Hà Giang) xảy ra vụ hỏa hoạn tại một cửa hàng kinh doanh sản phẩm thời trang và một cơ sở xăm hình liền kề.

Hiện trường vụ cháy tại TP.Hà Giang (Hà Giang)

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh đã nhanh chóng triển khai lực lượng, điều động 4 xe chữa cháy cùng 35 cán bộ, chiến sĩ tham gia dập lửa và di chuyển đồ đạc, tài sản từ trong nhà bị cháy ra ngoài. Đồng thời, các lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát 113, Cảnh sát giao thông được huy động để hỗ trợ dập tắt đám cháy. Sau hơn 30 phút, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn.

Được biết, tại thời điểm xảy ra cháy, cả 2 cơ sở kinh doanh trên đều không có người ở nhà nên không có thiệt hại về người; hiện chưa thống kê được thiệt hại về tài sản. Lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân xảy ra đám cháy.

Gia Hân (T/h)

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Bà hỏa” ghé thăm Nhà máy xử lý rác thải công nghiệp, thiệt hại gần 1 tỷ đồng