“Bà hỏa” thiêu rụi nhà dân ở Đà Lạt (Lâm Đồng)

Nhân Mã (t/h)|22/12/2017 22:40
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Vào hồi 17h ngày 22/12, một vụ cháy xảy tại khu dân cư đường Đống Đa (P3, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) khiến toàn bộ ngôi nhà bị thiêu rụi.

Hiện trường vụ cháy

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên người dân trong khu vực phát hiện có lửa phát ra từ căn nhà của gia đình bà Trần Thị Hoàng (số 61E, đường Đống Đa, P3, TP Đà Lạt), nên hô hoán, cùng nhau sử dụng thiết bị chữa cháy tại chỗ để dập lửa. Dù vậy, do ngôi nhà làm toàn bằng vật liệu dễ cháy, ngọn lửa gặp gió nhanh chóng bùng phát dữ dội, không thể khống chế nên người dân đã gọi điện báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn tỉnh điều xe bồn chở nước tới dập lửa. Tuy nhiên, do căn nhà nằm trên đồi cao, đường vào rất nhỏ, lực lượng chức năng phải sử dụng xe máy chở theo hàng chục bình chữa cháy mini để dập lửa.

Đến khoảng 18h cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế, nhưng trận hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ căn nhà cùng tài sản bên trong, rất may không có thiệt hại về người.

Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra, làm rõ.

Nhân Mã (t/h)

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Bà hỏa” thiêu rụi nhà dân ở Đà Lạt (Lâm Đồng)