Bà Rịa – Vũng Tàu: Phát hiện 2.600m3 cát nhiễm mặn không rõ nguồn gốc

17/06/2017 07:10
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Trong hai ngày 16 và 17/6, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phát hiện 5 sà lan chở khoảng 2.600m3 cát nhiễm mặn không rõ nguồn gốc.

Phát hiện 2.600m3 cát mặn không rõ nguồn gốc tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Cụ thể, trong thời gian đi tuần tra làm nhiệm vụ trên khu vực biển Sao Mai, thành phố Vũng Tàu Tổ tuần tra Đồn Biên phòng Bến Đá thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phát hiện 5 sà lan đang vận chuyển cát có nhiều dấu hiệu nghi vấn. 

Trong quá trình kiểm tra hành chính các phương tiện SG 7368; SG 7516; sà lan BV 1979; sà lan HD 2455 và sà lan HD 2238 phát hiện trên 5 sà lan nói trên vận chuyển 2.600m3 cát mặn.

Tại thời điểm kiểm tra,  các thuyền trưởng và người đại diện phương tiện đều không xuất trình được hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc 26.000 m3 cát nhiễm mặn nói trên; đồng thời không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến con người, phương tiện.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang tiến hành điều tra, xác minh, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

An An (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bà Rịa – Vũng Tàu: Phát hiện 2.600m3 cát nhiễm mặn không rõ nguồn gốc