Ba Vì, Hà Nội: 330 người tham gia diễn tập chữa cháy rừng

Thanh Tâm (T/h)|21/10/2018 05:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

MOITRUONG.NET.VN – Ngày 20/10, UBND huyện Ba Vì đã tổ chức diễn tập chữa cháy rừng cấp huyện năm 2018, nhằm nâng cao nhận thức và hành động trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng cũng như thực hành chữa cháy rừng.

>>> Việt Nam ký thỏa thuận chống khai thác gỗ bất hợp pháp

>>> Việt Nam sẽ nỗ lực thực hiện hóa các mục tiêu xanh toàn cầu

330 người tham gia diễn tập chữa cháy rừng tại huyện Ba Vì

Buổi diễn tập đã có 330 người tham gia, gồm lực lượng tại chỗ của các xã có rừng, kiểm lâm, công an, quân đội… trên địa bàn huyện.

Qua đó, tình huống giả định tại đồi 72 thuộc Trung tâm Nghiên cứu bò và Đồng cỏ Ba Vì thuộc địa phận xã Vân Hòa, người dân trong quá trình vào rừng đốt ong lấy mật đã gây ra cháy rừng, diện tích cháy khoảng 50m2. Theo đó, sau khi phát hiện cháy rừng, được sự hỗ trợ kịp thời của các lực lượng công an, quân đội…, sau hơn một giờ, các lực lượng và người dân địa phương đã khống chế và dập tắt lửa, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, tài sản.

Sau buổi diễn tập, Ban Chỉ đạo Diễn tập chữa cháy rừng huyện Ba Vì đã tổ chức họp rút kinh nghiệm, khẳng định cuộc diễn tập chữa cháy rừng năm 2018 của huyện đã thành công, đạt được mục đích và yêu cầu đề ra.

Được biết, huyện Ba Vì có 9.883ha rừng và đất lâm nghiệp, chiếm gần 40% tổng diện tích đất lâm nghiệp của TP Hà Nội. Rừng của huyện Ba Vì không chỉ có giá trị về kinh tế mà còn góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.

Thanh Tâm (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ba Vì, Hà Nội: 330 người tham gia diễn tập chữa cháy rừng