Bắc Bộ giảm mưa, nhiệt độ tăng trở lại

19/06/2019 03:36
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, sau một thời gian ảnh hưởng mưa giông rải rác vùng núi phía Bắc, nắng nóng ở các khu vực miền Bắc giảm dần rồi chấm dứt.

Đêm qua (18/6), rãnh áp thấp và vùng hội tụ gió trên cao tác động đến Bắc Bộ  bắt đầu suy yếu nhẹ. Miền Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, lượng mưa ở các tỉnh, thành giảm so với ngày hôm trước.

Bắc Bộ mưa giảm, tăng nhiệt trong nhiều ngày tới.

Tuy nhiên một số địa phương vùng núi vẫn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to cục bộ. Cụ thể, Long Phúc (Lào Cai) và Tam Đường (Lai Châu) đều mưa 23mm, Vĩnh Yên (Lào Cai) 24mm. Tp.Hà Giang (Hà Giang) trội hơn 31mm, Vĩnh Lạc (Yên Bái) 37,8mm, Quảng Bạ (Hà Giang) 26mm, Quảng Hà (Quảng Ninh) 37mm, Phố Ràng (Lào Cai) 38mm. Việt Lâm (Hà Giang) mưa to với lượng 55,2mm; Thác Bà (Yên Bái) 57mm, Ngòi Hút (Yên Bái) 79mm, Mường Tè (Lai Châu) có mưa rất to 140mm.

Hiện rãnh áp thấp và vùng hội tụ gió trên cao ảnh hưởng đến miền Bắc có cường độ tiếp tục suy yếu. Theo đó, mưa ở các khu vực vẫn trong tình trạng giảm về lượng và diện ảnh hưởng, nhiệt độ tăng trở lại. Dự báo ngày 19/6, phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất lên mức 32-34 độ C, vùng núi trong khoảng 28-30 độ C. Phía Tây Bắc Bộ trong khoảng 32-34 độ C, khu Tây Bắc cao hơn 33-35 độ C, vùng núi từ 27-29 độ C.

     Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Bộ giảm mưa, nhiệt độ tăng trở lại