Bắc Cạn: Thành lập khu bảo vệ 500 cây nghiến quý

Phương Thảo (T/h)|06/07/2019 10:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Bắc Cạn vừa quyết định thành lập Khu bảo vệ cảnh quan Thác Giềng để bảo vệ quần thể hơn 500 cây gỗ nghiến quý hiếm tại đây.

Khu bảo vệ cảnh quan Thác Giềng (còn gọi là rừng Nà Noọc) chỉ cách trung tâm TP Bắc Cạn gần 10 km, cách Quốc lộ 3 khoảng 500m.

Khu có diện tích hơn 594 ha, nằm ở vị trí tiếp giáp giữa phường Xuất Hóa (TP Bắc Cạn) và xã Tân Sơn (huyện Chợ Mới). Chính vì vị trí rất gần đường giao thông nên những năm trước, khu rừng này đã bị chặt phá, làm thiệt hại hơn 10 cây nghiến hàng trăm năm tuổi.

Một cây nghiến với thân to khoảng ba người ôm trong khu bảo vệ cảnh quan Thác Giềng

Hiện tại, khu rừng còn hơn 500 cây nghiến cổ thụ, đường kính trung bình từ 20cm tới hơn 100cm. Ngoài ra còn nhiều cây gỗ trai lý, lát hoa, thiên tuế…

Để bảo vệ quần thể này, Bắc Cạn quyết định thành lập Khu bảo vệ cảnh quan Thác Giềng với diện tích hơn 594ha, trong đó, phân khu bảo vệ nghiêm ngặt hơn 195ha, khu phục hồi sinh thái hơn 327ha, khu dịch vụ-hành chính hơn 22ha, vùng đệm trong hơn 48ha, vùng đệm ngoài hơn 8.750ha.

UBND tỉnh giao Hạt Kiểm lâm TP Bắc Cạn quản lý khu, thực hiện mục tiêu bảo vệ và phát triển bền vững cảnh quan thiên nhiên, bảo tồn quần thể hơn 500 cây nghiến, trai lý, lát hoa, các loài động vật quý, như: rắn hổ chúa, tắc kè, cầy hương, khỉ mặt đỏ, mèo rừng, culi lớn… trong khu.

Quản lý khu gắn với phát triển kinh tế, xã hội, môi trường và du lịch, trong đó, chuyển diện tích khu sang rừng đặc dụng, xây dựng hạ tầng giao thông kết hợp đường tuần tra, bảo vệ; phát triển du lịch sinh thái.

Bắc Cạn hiện là địa phương còn sở hữu nhiều nghiến (nhóm IIA) nhất cả nước ở trong Vườn quốc gia Ba Bể, Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ và Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc.

Tuy nhiên, rừng nghiến gần trung tâm tỉnh lỵ như Khu bảo vệ cảnh quan Thác Giềng chỉ có một, thuộc hàng hiếm có trong cả nước.

Do vậy, việc thành lập khu bảo vệ, trong đó có thắng cảnh thác bạc hứa hẹn sẽ phát triển mạnh du lịch gắn với bảo vệ, giúp du khách có điều kiện “thực mục sở thị” những cây nghiến cổ thụ vài người ôm.

Phương Thảo (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Cạn: Thành lập khu bảo vệ 500 cây nghiến quý