Bắc Giang (Bài 3): Sẽ tham mưu UBND Thành phố xử lý triệt để vi phạm đối với công ty Hưng Giang và hộ ông Nguyễn Văn Tám

Thùy Dương – Anh Thư|18/08/2020 23:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Đó là khẳng định của ông Vũ Văn Tường – Trưởng công an Tp. Bắc Giang trong buổi làm việc với PV Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống liên quan đến hoạt động sản xuất bê tông và tập kết, nghiền than trái phép của công ty Hưng Giang và hộ ông Nguyễn Văn Tám.

Xem VIDEO: Trạm trộn bê tông TPA, bãi nghiền than hoạt động trái phép “bức tử” môi trường, chính quyền có biết?

Nhiều sai phạm không được xử lý dứt điểm

Như Toà soạn Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn đã đăng tải trong bài viết ngày 27/7/2020: Bắc Giang – Bài 1: Trạm trộn bê tông TPA, bãi nghiền than hoạt động trái phép “bức tử” môi trường, chính quyền có biết?. Bài viết phản ánh trạm bê tông TPA nằm trên đất của công ty TNHH Hưng Giang và bãi tập kết, nghiền than của hộ ông Nguyễn Văn Tám tại thôn Văn Sơn, xã Tân Tiến, Tp. Bắc Giang chưa được cấp phép nhưng đã hoạt động rầm rộ suốt một thời gian dài “phá nát” mặt đê sông Thương, vi phạm hành lang đê điều. Cùng với đó là phế thải, bã bê tông đổ tràn lan gây ô nhiễm môi trường. Những đống than chất cao như núi như đang “nuốt chửng” các hộ dân xung quanh, bụi than bủa vây khắp các ngôi nhà trong thôn.

Người dân thôn Văn Sơn, xã Tân Tiến, TP. Bắc Giang luôn phải sống trong bầu không khí ô nhiễm do Trạm bê tông TPA và bãi kinh doanh than, VLXD gây ra

Sau khi bài báo đăng tải, UBND tỉnh Bắc Giang đã văn bản số 3300/UBND – MT ngày 29/7/2020 chỉ đạo UBND Tp. Bắc Giang kiểm tra, xử lý nội dung Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống phản ánh. Kết quả giải quyết thông tin đến Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống, báo cáo chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 28/8/2020.

Nhằm làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo công an Tp. Bắc Giang trong thực hiện công tác nghiệp vụ về kiểm tra, xử lý vấn đề trên, PV Moitruong.net.vn đã có buổi làm việc với ông Vũ Văn Tường – Trưởng Công an Tp. Bắc Giang, ông Tường khẳng định: “Việc công ty Hưng Giang xây dựng, lắp đặt trạm bê tông TPA là hoàn toàn sai bởi ngày 26/2/2013 UBND tỉnh Bắc Giang cấp giấy chứng nhận đầu tư cho công ty Hưng Giang để đầu tư xây dựng bến bãi tập kết hàng hóa, kinh doanh vật liệu xây dựng, chất đốt và cho thuê kho bãi. Giấy chứng nhận đầu tư là văn bản thể hiện cơ quan chức năng chấp thuận cho công ty Hưng Giang làm những cái gì và không được làm những cái gì, nếu làm ngoài những cái đó là vi phạm”.

Ông Vũ Văn Tường – Trưởng Công an Tp. Bắc Giang cho biết sẽ tham mưu UBND Tp. Bắc Giang xử lý triệt để những vi phạm đối với công ty Hưng Giang và hộ ông Nguyễn Văn Tám

Ngày 14/3/2019, Công an thành phố đã phối hợp với sở TNMT kiểm tra đột xuất việc thực hiện Luật bảo vệ môi trường của công ty Hưng Giang. Ngày 10/10/2019, Đoàn kiểm tra đã ra thông báo 140 về những sai phạm của Công ty Hưng Giang, cụ thể: Không cáo báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định đối với trạm trộn bê tông tại xã Tân Tiến, chưa bố trí khu vực lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại theo quy định, chưa bảo quản lưu trữ chất thải nguy hại đáp ứng yêu cầu kĩ thuật và quy trình quản lý theo quy định, mặt bằng của công ty chưa được bê tông hóa để giảm thiểu bụi phát sinh. Yêu cầu công ty Hưng Giang tạm dừng ngay hoạt động sản xuất bê tông tươi để hoàn thiện các hồ sơ liên quan. Đồng thời yêu cầu công ty quản lý chất thải nguy hại phát sinh đối với hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng, chất đốt xong trước ngày 30/10/2019.

Tiếp đó, ngày 19/12/2019, Công an thành phố đã phối hợp với phòng TNMT, UBND xã Tân Tiến kiểm tra công ty Hưng Giang yêu cầu dừng ngay việc bốc xếp hàng hóa gây bụi ảnh hưởng đến người dân xung quanh và thực hiện nghiêm thông báo 140 của Sở TNMT.

Ngày 2/4/2020, UBND thành phố Bắc Giang đã ban hành quyết định xử phạt số 953/QĐ – UBND đối với công ty Hưng Giang về hành vi xây dựng công trình không phép, số tiền 40 triệu đồng.

Người dân bức xúc vì bãi tập kết vật liệu, kinh doanh than gây ô nhiễm môi trường, khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn

Đến ngày 11/6/2020, UBND thành phố đã ban hành quyết định số 1682/QĐ – CVVP về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với công ty TNHH Hưng Giang và chỉ đạo các cơ quan chức năng thành phố xây dựng phương án cưỡng chế, tổ chức cưỡng chế trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công ty nhận được quyết định.

Như vậy, theo quyết định đến ngày 11/7/2020 thì các cơ quan chức năng thành phố Bắc Giang, UBND xã Tân Tiến phải tiến hành cưỡng chế trạm bê tông TPA nhưng không hiểu vì lý do gì cho đến khi báo chí phản ánh là ngày 27/7/2020 trạm bê tông TPA vẫn sừng sững tồn tại, ngang nhiên hoạt động bất chấp pháp luật trước sự “bật đèn xanh”, tạo điều kiện của chính quyền xã Tân Tiến và thành phố Bắc Giang. Và chỉ sau khi Moitruong.net.vn phản ánh thì công TNHH Hưng Giang mới vội vàng có văn bản gửi UBND thành phố Bắc Giang xin tự giác chấp hành việc tháo dỡ trạm trộn bê tông xây dựng không phép, dự kiến hoàn thành việc tháo dỡ và di chuyển toàn bộ máy móc, thiết bị trạm trộn ra khỏi khu vực bãi sông trước ngày 31/8/2020.

Trạm bê tông TPA mới chỉ tháo dỡ 01 trạm, còn 01 trạm vẫn ngang nhiên hoạt động

Đối với hộ ông Nguyễn Văn Tám được UBND tỉnh Bắc Giang cấp giấy chứng nhận đầu tư để tập kết trung chuyển và kinh doanh vật liệu xây dựng. Nhưng thực tế hộ ông Tám lại hoạt động kinh doanh than (nghiền than thải loại thành than cám để cung cấp cho nhà máy gạch) không thực hiện đúng với mục tiêu dự án đã được chấp thuận. Với hành vi này, ngày 26/8/2019, UBND Tp. Bắc Giang đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ ông Nguyễn Văn Tám với số tiền 30 triệu đồng, đồng thời yêu cầu ông Tám phải chấm dứt hành vi vi phạm.

Tiếp theo ngày 03/03/2020, UBND thành phố đã có công văn số 511/UBND – TNMT yêu cầu Hộ ông Nguyễn Văn Tám dừng hoạt động sản xuất kinh doanh không đúng với mục tiêu dự án đầu tư đã được chấp thuận. Và cũng chỉ sau khi Moitruong.net.vn phản ánh thì hộ ông Tám mới tháo dỡ dây chuyền nghiền than thải.

Trong quá trình làm việc với ông Vũ Văn Tường – Trưởng Công an TP. Bắc Giang, PV ngỏ ý muốn tiếp cận các văn bản chỉ đạo của UBND Tp. Bắc Giang và các hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động 2 đơn vị trên thì ông Tường đề nghị PV liên hệ với UBND Tp. Bắc Giang và các sở ngành để nắm bắt rõ hơn. Và ông Tường cũng khẳng định Công an thành phố sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo xử lý triệt để các sai phạm của đơn vị trên.

Vi phạm có được xử lý dứt điểm trước ngày 31/8/2020?

Tiếp tục trao đổi với ông Vũ Văn Tường – Trưởng công an Tp. Bắc Giang về vấn đề xử lý xe quá khổ quá tải, ông Tường cho rằng: “Từ lâu Đội cảnh sát giao thông đã sử dụng cân tải trọng lưu động để kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định. Tuy nhiên thành phố chỉ có 1 cân tải trọng cũng phải hoạt động trên nhiều tuyến đường. Tôi đang chỉ đạo ưu tiên tập trung xử lý triệt để các trường hợp vi phạm quá khổ quá tải trên tuyến đê sông Thương nhưng có cái khó là khi lực lượng chức năng mang cân ra thì họ dừng hoạt động, mang cân về thì họ lại tiếp tục hoạt động. Tuy nhiên không phải vì thế mà chúng tôi bỏ qua. Bây giờ và thời gian tới công an thành phố sẽ tăng cường cắt cử các đồng chí thường xuyên tuần tra, túc trực qua đoạn đê tả Thương để ngăn chặn tình trạng xe ô tô chở quá tải lưu thông trên đê”.

Các xe trọng tải lớn cày nát con đường bờ trục kết nối từ đường 293 Tây Yên Tử lên đê Sông Thương nhưng không thấy bóng dáng của lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông của Tp Bắc Giang

Trước câu hỏi của PV về việc hằng năm Công an thành phố có kiểm tra việc thực hiện Luật bảo vệ môi trường của 2 đơn vị trên không và đã bao giờ xử phạt hay chưa?. Ông Tường cho rằng: “Công an thành phố chỉ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra 2 đơn vị trên, sau đó tham mưu cho UBND thành phố ra quyết định xử phạt vì thẩm quyền xử phạt quá quy định của Công an thành phố. Công an tỉnh có Phòng cảnh sát môi trường, đây là phòng đảm nhiệm việc kiểm tra, xử phạt vấn đề này”.

Theo ghi nhận của PV, công ty Hưng Giang đã tháo dỡ 3 xilo và một số phụ kiện của trạm bê tông TPA. Bãi tập kết than của ông Tám đã tháo dỡ dây chuyền nghiền than. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng chất tải than cao như núi, vi phạm hành lang bảo vệ đê.

Bãi than chất cao như núi vẫn hiên ngang tồn tại. Do không được che chắn đúng quy định, cho nên mỗi khi có cơn gió là thổi bay thẳng vào nhà dân

Bên cạnh đó dư luận đang đặt câu hỏi việc hộ ông Nguyễn Văn Tám tập kết kinh doanh than hoàn toàn sai so với chủ trương đầu tư đã được phê duyệt nhưng vì sao UBND Tp. Bắc Giang không yêu cầu cưỡng chế di chuyển toàn bộ số than trên đi nơi khác, thực hiện đúng mục tiêu dự án là tập kết, trung chuyển và kinh doanh vật liệu xây dựng. Mà chỉ xử phạt và yêu cầu hộ ông Tám dừng hoạt động sản xuất kinh doanh (nghiền than thải loại thành than cám). Thực tế cho thấy việc tập kết than của ông Nguyễn Văn Tám rất gần với khu dân cư đã gây ra những tác động tiêu cực về môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân thôn Văn Sơn. Vì vậy, việc di dời bãi tập kết than này là hết sức cần thiết.

Trách nhiệm của lãnh đạo UBND Tp. Bắc Giang và các phòng ban chức năng đến đâu? Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc trong bài tiếp theo.

Thùy Dương – Anh Thư

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Giang (Bài 3): Sẽ tham mưu UBND Thành phố xử lý triệt để vi phạm đối với công ty Hưng Giang và hộ ông Nguyễn Văn Tám