Bắc Giang: Rừng lim xanh trăm tuổi ở huyện Lục Nam bị sâu gây hại

Hoàng Minh|07/06/2021 09:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Gần đây, quần thể rừng lim xanh cổ thụ quý hiếm tại thôn Nghè Mản, xã Bình Sơn, huyện Lục Nam (Bắc Giang) do đồng bào dân tộc Cao Lan bảo vệ bị sâu róm gây hại.

Rừng lim xanh cổ thụ tại thôn Nghè Mản, xã Bình Sơn, Lục Nam bị sâu gây hại

Khu rừng tự nhiên phân bố loài lim xanh tại thôn Nghè Mản, xã Bình Sơn, huyện Lục Nam (Bắc Giang) có diện tích gần 4 ha. Quan sát, hàng trăm cây lim xanh, có những cây gốc to sừng sững đến bốn người lớn ôm không xuể, chiều cao vút ngọn từ 20 – 25m, tuổi đời hàng trăm năm, bị sâu ăn trụi lá.

Trước tình hình trên, Chi cục Kiểm lâm Bắc Giang đã chỉ đạo Trạm Kiểm lâm địa bàn Đồng Đỉnh (Hạt Kiểm lâm huyện Lục Nam) theo dõi chặt chẽ diễn biến sâu hại; đồng thời, đề xuất một số biện pháp về hướng phòng trừ để bảo vệ tốt nhất toàn bộ quần thể rừng lim xanh cổ thụ quý hiếm của đồng bào dân tộc Cao Lan nơi đây.

Hoàng Minh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Giang: Rừng lim xanh trăm tuổi ở huyện Lục Nam bị sâu gây hại