Bắc Kinh lại ô nhiễm không khí do đâu?

Mặc Hy (T/h)|19/10/2018 01:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

MOITRUONG.NET.VN – Khi giải thích về nguyên nhân khiến sương mù ô nhiễm quay lại sau 2 tháng biến mất, một quan chức ở Bắc Kinh nói rằng việc này do người dân dùng nước hoa, gel xịt tóc…

>>>Kịp thời đưa du khách Canada bị suy hô hấp vào bờ đi cấp cứu

>>>Quảng Nam: Chi gần 13 tỷ đồng làm Kè khẩn cấp chống xâm thực bờ biển Cửa Đại

Ô nhiễm không khí ở Bắc Kinh quay trở lại

Ngày 14/10, trời không gió và người ta bắt đầu thấy xuất hiện khói mù, và rồi đạt đỉnh vào ngày 15/10, sau đó suy yếu dần do sự xuất hiện luồng không khí lạnh từ phía Bắc.

Buổi sáng ngày 15/10, một đám mây xám ảm đạm đã phủ kín thủ đô Bắc Kinh. Chỉ số chất lượng không khí chỉ đạt 213 – dựa trên bảng phân loại 6 cấp của Trung Quốc thì ở mức bị ô nhiễm nặng nề.

Báo cáo của Cục Bảo vệ môi trường Bắc Kinh cho hay chính khí thải sinh hoạt của các gia đình như khói bếp nấu ăn, keo xịt tóc, nước hoa, nước thơm xịt phòng… là nguồn gốc của 12% lượng khói mù độc hại. Điều này có nghĩa, khí thải gia đình cao ngang với khí thải công nghiệp.

Ông Shi Aijun, phó hiệu trưởng Viện Khoa học Môi trường Bắc Kinh, nói với tạp chí Science and Technology Daily rằng: “Khí thải sinh hoạt đang ngày càng tăng – đặc biệt là các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) từ các sản phẩm thường dùng như nước hoa, gel xịt tóc và nước thơm xịt phòng.”

 Mặc Hy (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Kinh lại ô nhiễm không khí do đâu?