Bạc Liêu nỗ lực đi đầu trong phát triển năng lượng tái tạo ở vùng ĐBSCL

25/07/2016 10:20
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Vừa qua, dự án Nhà máy Điện gió Bạc Liêu đã chính thức đưa vào vận hành, đấu nối và phát điện hòa vào lưới điện quốc gia sau 48 tháng triển khai thực hiện. Có thể nói đây là sự kiện rất quan trọng, có ý nghĩa đánh dấu sự hình thành của lĩnh vực công nghiệp năng lượng tái tạo tại Bạc Liêu nói riêng và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.
DG2712016_74033

Việc Dự án Nhà máy Điện gió Bạc Liêu được xây dựng thành công góp phần khẳng định
bước đột phá trong lĩnh vực năng lượng tái tạo ở Việt Nam

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn chú trọng đến việc phát triển năng lượng tái tạo gắn với triển khai thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội và môi trường. Theo Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2068 ngày 25/11/2015 đã đặt ra mục tiêu: Tăng sản lượng điện sản xuất từ năng lượng tái tạo từ 58 tỷ KWh năm 2015 lên khoảng 101 tỷ KWh vào năm 2020 và 186 tỷ KWh vào năm 2030. Trong đó, sản lượng điện sản xuất từ nguồn điện gió tăng từ 180 triệu KWh năm 2015 lên khoảng 2,5 tỷ KWh vào năm 2020 và 16 tỷ KWh vào năm 2030 và khoảng 53 tỷ KWh vào năm 2050.

Để thúc đẩy phát triển đầu tư điện gió, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định số 37 ngày 29/6/2011 về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam. Trong đó qui định giá mua bán điện ưu đãi, qui định các bên mua có trách nhiệm bao tiêu toàn bộ sản lượng điện từ nguồn phát triển điện gió lên hệ thống và một số ưu đãi khác: đất đai, vốn đầu tư… Sau 5 năm thực hiện, việc phát triển đầu tư điện gió ở Việt Nam đạt được nhiều kết quả thiết thực, trong đó có dự án Nhà máy Điện gió Bạc Liêu được triển khai thành công, bước đầu đạt được những kỳ vọng về hiệu quả kinh tế kỹ thuật và tính ổn định.

Ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết: Với ý nghĩa và tầm quan trọng của chủ trương phát triển năng lượng tái tạo của Đảng và Nhà nước, thời gian qua, tỉnh Bạc Liêu luôn quan tâm, tích cực mời gọi đầu tư, tạo điều kiện để phát triển các dự án điện gió nhằm khai thác, phát huy các tiềm năng vùng bãi bồi ven biển của tỉnh. Và dự án Nhà máy Điện gió Bạc Liêu do Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Du lịch Công Lý làm chủ đầu tư là dự án lớn nhất được đầu tư trên địa bàn tính đến thời điểm này. Dự án hình thành, phát triển đã góp phần quan trọng trong thu hút đầu tư của tỉnh, có ý nghĩa “mở luồng” để các nhà đầu tư, các doanh nghiệp và bạn bè ngoài tỉnh biết đến Bạc Liêu nhiều hơn. Dự án đã thật sự vực dậy tiềm năng của vùng đất mà trước đây chỉ là bãi bồi ven biển và đã mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế của tỉnh, góp phần tạo thêm hình ảnh một Bạc Liêu luônnỗ lực vươn lên trong kinh tế, đi đầu trong phát triển năng lượng tái tạo.

Hiện nay Bạc Liêu đã xây dựng xong Đề án Quy hoạch Phát triển điện gió của tỉnh, đã được Bộ Công Thương thẩm định, phê duyệt; đồng thời tỉnh cùng với Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Du lịch Công Lý xây dựng xong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi phát triển dự án Điện gió giai đoạn III với quy mô công suất 142MW, gồm 71 trụ turbine, công suất mỗi trụ 2MW. Việc triển khai đầu tư mở rộng dự án tiếp theo sẽ tạo tiền đề cho việc hình thành trung tâm điện gió lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Bên cạnh phát triển điện gió, Bạc Liêu cũng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi và tích cực mời gọi đầu tư phát triển điện năng lượng mặt trời. Trước mắt, tỉnh sẽ cùng với Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Du lịch Công Lý nghiên cứu, phát triển điện năng lượng mặt trời kết hợp trên diện tích đất dự án Nhà máy Điện gió Bạc Liêu nhằm tận dụng, phát huy các lợi thế sẵn có về cơ sở hạ tầng của dự án này.

Có thể nói, với những nỗ lực trong việc phát triển năng lượng tái tạo, Bạc Liêu sẽ có bước đi đột phá, mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế của tỉnh, góp phần xây dựng vùng đất Chín Rồng không chỉ là vựa lúa của Quốc gia mà còn là trung tâm của năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, góp phần quan trọng cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Theo Baclieu.gov.vn


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bạc Liêu nỗ lực đi đầu trong phát triển năng lượng tái tạo ở vùng ĐBSCL