Bạc Liêu: Triều cường dâng cao đã gây ngập lụt tại nhiều nơi

Hạnh Mai (t/h)|28/11/2019 01:29
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Liên tục trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, do ảnh hưởng của triều cường dâng cao gây ngập lụt tại nhiều nơi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

Tại Bạc Liêu mấy ngày qua, tại nhiều tuyến đường nội ô của trung tâm TP Bạc Liêu, như: Hòa Bình, Hai Bà Trưng, Đoàn Thị Điểm, Hoàng Diệu, Lê Lợi, Phan Đình Phùng, khu đô thị ven sông…, do ảnh hưởng của triều cường xuất hiện đã gây ngập nặng tại những tuyến đường nói trên.

Ngoài ra, triều cường dâng cao kéo theo nhiều phù sa, bùn đất, đến khi nước rút để lại lớp bùn trên mặt đường, gây mất an toàn giao thông, mất vệ sinh, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân.

Triều cường lên cao gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Ảnh Phúc nguyên

Trước diễn biến triều cường dâng cao trong nhiều ngày và có khả năng ảnh hưởng sâu, UBND tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban ngành liên quan thường xuyên theo dõi, chỉ đạo các địa phương sẵn sàng chủ động ứng phó các tình huống xấu, như: ngập trên diện rộng, sạt lở bờ sông, xâm nhập mặn; đặc biệt là vùng ven sông, ven biển ngoài đê bao cũng như vùng trũng thấp trong nội địa…

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bạc Liêu, triều cường có khả năng tiếp tục dâng cao từ nay đến tháng 2-2020, mỗi tháng dâng cao hai đợt vào các ngày rằm và 30 Âm lịch. Người dân cần theo dõi sát tình hình thực tế và chủ động có giải pháp ứng phó kịp thời.

Hạnh Mai (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bạc Liêu: Triều cường dâng cao đã gây ngập lụt tại nhiều nơi