Bắc Ninh: Ô nhiễm nhiều năm nay vẫn chưa được giải quyết

Đoàn Bổng (VNN)|12/05/2017 01:32
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Sông Ngũ Huyện Khê, đoạn chảy qua thôn Ngô Khê, phường Phong Khê, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh hơn 10 năm nay nhuốm màu đen kịt, đặc quánh và bốc mùi hôi thối đến nghẹt thở.

Nhánh sông đen kịt, bốc mùi hôi đến nghẹt thở

Đi dọc ven sông, không khó để bắt gặp hàng chục cống thải liên tục xả nước có màu đỏ thẫm, xanh lá cây. Nước thải này là nguyên nhân chính khiến dòng sông ô nhiễm nặng. Người dân ở đây ví với cái tên “con sông đau khổ”,“dòng sông chết”.

Ông Lê Văn Thời (61 tuổi), người dân thôn Ngô Khê cho biết: “Gia đình tôi sinh sống ở đây nhiều thế hệ, trước đây nước sông trong, có thể tắm và dùng sinh hoạt. Nhưng từ hơn 10 năm nay, khi xuất hiện nghề sản xuất giấy thì cũng là lúc con sông bị ô nhiễm. Có những đợt cao điểm ô nhiễm, khói bụi nghi ngút bao trùm cả thôn, gia đình tôi phải bịt kín cửa, buông rèm để ăn cơm, nhưng cũng chỉ đỡ được phần nào”.

Bên cạnh đó, việc lén lút đốt rác thải bừa bãi cũng khiến cho không khí trong vùng bị ô nhiễm, cả bãi rác khổng lồ nghi ngút, từng đám đen khói khét lẹt theo gió bao trùm cả thôn làng.

200 nhà máy sản xuất giấy bao quanh phường

Chủ tịch UBND phường Phong Khê Lê Văn Tấn cho biết, nguyên nhân vì phường là địa bàn cuối nguồn của sông Ngũ Huyện Khê nên nước thải từ nơi khác đổ về đều tụ đọng, gây ô nhiễm.

“Không chỉ riêng phường này mà còn cả xã Phú Lâm, huyện Tiên Du; xã Văn Môn, huyện Yên Phong; xã Châu Khê, huyện Từ Sơn cùng xả thải ra dòng sông này với khối lượng lớn” – ông Tấn thông tin.

2

Bất chấp quy định, các doanh nghiệp vẫn xả thải trực tiếp ra môi trường

Phường Phong Khê có khoảng 200 nhà máy sản xuất giấy đang hoạt động thường xuyên, chủ yếu bắt nguồn từ làng nghề truyền thống. Khi chưa có công ty xử lý, nước thải được xả trực tiếp ra sông.

Ông Nguyễn Đức Biên, Phó chủ tịch phường cho biết, tháng 8/2016, tỉnh đã đưa vào hoạt động công ty TNHH MTV Thoát nước và xử lý môi trường với công suất 5.000m3/ngày, kinh phí gần 400 tỷ đồng.

Thế nhưng, dù có công ty xử lý nhưng nhiều cơ sở sản xuất giấy vẫn xả trực tiếp ra môi trường, ông Biên lý giải, nhà máy xử lý nước thải đang sửa lại, điều chỉnh hệ thống thu gom.

“Hiện đang thí điểm nên chi phí xử lý nước thải là 7.000 đồng/m3. Khi vận hành chính thức thì mức giá này là 17.000/m3” – ông Biên thông tin thêm.

Liên quan đến việc cả trường tiểu học phải đóng kín cửa vì khói bụi, ông Biên xác nhận và cho biết, giai đoạn 2014-2015 khi các DN đốt rác thải lò hơi gây ô nhiễm là thời điểm căng thẳng nhất.

Hiện, sau nhiều lần xử lý quyết liệt, thậm chí đóng cửa các DN vi phạm, tình trạng trên được cải thiện rõ rệt.

Về vấn nạn đốt rác thải gây nhiều bức xúc với người dân, ông Biên cho biết, Sở TN&MT phối hợp với UBND phường đã cho nạo vét một phần bãi rác, thời gian tới sẽ nạo vét toàn bộ để chấm dứt tình trạng trên.

Đoàn Bổng (VNN)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Ninh: Ô nhiễm nhiều năm nay vẫn chưa được giải quyết