Bắc Trung Bộ có nơi nắng nóng 38,1 độ C

Hải Dương|07/09/2018 07:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Trà Vinh: Mở lớp tập huấn trồng rau trên đất giồng cát

(Moitruong.net.vn) – Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hôm qua (6/9), do ảnh hưởng của hiệu phơn do gió mùa Tây Nam gây ra. Kết hợp với tác động của rìa xa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 26-27 độ Vĩ Bắc bị một bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc nén và đẩy dịch chuyển dần xuống phía Nam.

Do ảnh hưởng của hiệu ứng phơn nên tại Bắc Trung Bộ có nơi nắng nóng tới 38 độ. Ảnh: minh họa

Không khí bị nén chuyển động, sinh ma sát làm tăng nhiệt khiến nắng nóng ở khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Bắc và vùng đồng bằng Bắc Bộ. Nhiệt độ tại các tỉnh Trung Bộ tăng lên mức đỉnh điểm trong đợt nắng nóng này.

Hồi 19h 6/9, các trạm khí tượng miền Bắc quan trắc được nhiệt độ cao nhất nơi nắng nóng phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi cao trên 36 độ C như Chợ Rã (Bắc Cạn) và TX Cao Bằng (Cao Bằng) đều đạt mức 36,1 độ C. Tp.Lào Cai (Lào Cai), Bảo Lạc (Cao Bằng) và Lục Ngạn (Bắc Giang) cùng lên đến 36,2 độ C. Yên Châu (Sơn La) và Tp.Vĩnh Yên (Vĩnh phúc) lên tới 36,4 độ C.

Các tỉnh Trung Bộ nắng nóng mạnh hơn, nhiệt độ cao nhất dao động từ 35-37 độ C, một số địa phương Bắc Trung Bộ cao trên 37 độ C. Cụ thể, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 37,2 độ C; Hương Khê (Hà Tĩnh) và Tuyên Hoá (Quảng Bình) cao hơn 37,7 độ C; Con Cuông (Nghệ An) cao nhất 38,1 độ C.

Dự báo khoảng trưa chiều nay (7/9), không khí lạnh từ phía Bắc sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến miền Bắc và Bắc Trung Bộ gây mưa giông trên diện rộng. Tiết trời chuyển dịu mát, nắng nóng cục bộ ở các địa phương trên chấm dứt. Vùng núi đêm và sáng sớm trời lạnh, các vùng núi cao trời rét. Các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ nắng nóng kéo dài hết ngày 8/9 mới kết thúc.

Hải Dương


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Trung Bộ có nơi nắng nóng 38,1 độ C