Bài 3: Đặt lịch làm việc gần 1 tháng, UBND quận Thanh Xuân vẫn cố tình không cung cấp thông tin cho báo chí?

Anh Thư – Ngọc Mai|30/08/2018 09:05
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn Viết tiếp vụ: Trường tiểu học Thanh Xuân Bắc chưa thi công hoàn thiện đã đón học sinh nhập học:

(Moitruong.net.vn) – Liên quan đến vụ việc Trường tiểu học Thanh Xuân Bắc (phố Nguyễn Qúy Đức, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội) trong quá trình thi công có những dấu hiệu vi phạm về công tác bảo vệ môi trường, an toàn lao động trong quá trình thi công. Nhằm làm rõ những nghi vấn này phóng viên Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống – Moitruong.net.vn đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND quận Thanh Xuân. Tuy nhiên, gần 1 tháng đã trôi qua UBND quận Thanh Xuân vẫn chưa cung cấp thông tin cho báo chí.

>>Thanh Xuân – Hà Nội: Trường tiểu học Thanh Xuân Bắc chưa thi công hoàn thiện đã đón học sinh nhập học

>>Bài 2: Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Bắc: Sẽ cho kiểm tra lại trường hợp được giao mà không cung cấp thông tin cho báo chí

Trường tiểu học Thanh Xuân Bắc chưa thi công hoàn thiện đã đón học sinh nhập học

Trước đó, vào ngày 31/7, Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống – Moitruong.net.vn nhận được phản ánh của người dân về việc Trường tiểu học Thanh Xuân Bắc dù chưa thi công hoàn thiện nhưng đã tổ chức cho học sinh nhập học khiến nhiều phụ huynh lo lắng về sự an toàn của con em họ.

Ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân, phóng viên đã có mặt tại Trường tiểu học Thanh Xuân Bắc để ghi nhận thực tế. Đúng như người dân phản ánh, trong khi hàng trăm phụ huynh cùng học sinh đang tập trung tại trường để làm thủ tục nhập học thì công nhân xây dựng vẫn tiếp tục thi công công trình với máy móc, dây điện, tấm tôn sắc nhọn, vôi vữa để ngổn ngang.

Trong khi tìm hiểu thực tế, phóng viên ghi nhận quá trình thi công Trường tiểu học Thanh Xuân Bắc có nhiều dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn lao động và quy định về bảo vệ môi trường. Mặc dù, công trình đang thi công nhưng công nhân xây dựng vẫn tiến hành ăn, ngủ, sinh hoạt ngay tại công trường. Quần áo được công nhân giặt giũ, phơi phóng ngay trên chính công trình vừa gây ô nhiễm môi trường, vừa gây nguy hiểm cho tính mạng của họ. Ngoài ra tại khu vực chờ thang máy nhưng không có biện pháp che chắn và biển cảnh báo, nếu xảy ra việc đáng tiếc thì thật khó lường.

Nhằm làm rõ trách nhiệm của chính quyền phường Thanh Xuân Bắc trong việc quản lý nhà nước trên địa bàn về việc chấp hành quy định về bảo vệ môi trường và quy định về an toàn lao động của Trường tiểu học Thanh Xuân Bắc; đồng thời làm rõ trách nhiệm của UBND quận Thanh Xuân, trong khi trường chưa thi công xong đã đồng ý cho học sinh nhập học, ngày 31/7 phóng viên đã đặt lịch làm việc với UBND phường Thanh Xuân Bắc để làm sáng tỏ vấn đề trên.

Bà Ngô Mỹ Linh – Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Bắc làm việc với phóng viên Moitruong.net.vn

Sau nhiều lần phóng viên liên hệ làm việc với phường Thanh Xuân Bắc không được, đột nhiên sáng ngày 3/8 văn phòng UBND phường thông báo, lãnh đạo phường sẽ làm việc với phóng viên vào lúc 9h30. Tại buổi làm việc, bà Ngô Mỹ Linh – Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Bắc cho biết: “”Ngay sau khi xảy ra sự việc, chúng tôi đã báo cáo ngay với UBND quận và phối hợp với các phòng ban chức năng để kiểm tra xác minh thông tin, làm việc với Ban giám hiệu nhà trường, đồng thời thực hiện chỉ đạo của quận yêu cầu nhà trường chuyển việc tiếp nhận học sinh từ khối lớp 2 đến khối lớp 5 của ngày hôm sau chuyển sang trường THCS Việt Nam – Angieri và dự kiến cho các cháu vào trường ngày 20/8″.

Bà Linh cho biết thêm: “Ngay sau khi nhận được thông tin Tạp chí điện tử môi trường và Cuộc sống đăng tải, phường đã tiến hành qua làm việc, xác minh, rà soát. Qua đó, chúng tôi nhận thấy việc báo chí thông tin về việc tập trung cho các cháu như thế cũng chưa đảm bảo nên quận và phường đã yêu cầu nhà trường không tập trung hay thực hiện bất cứ hoạt động gì tại trụ sở đó nữa”.

Tuy nhiên, khi phóng viên yêu cầu cung cấp biên bản kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh của UBND phường Thanh Xuân Bắc, bà Linh gằn giọng và từ chối cung cấp hồ sơ, tài liệu viện lý do chưa được lãnh đạo cho phép và sẽ xin ý kiến đồng chí Chủ tịch ủy ban và cung cấp cho phóng viên sau?

Mặc dù trước đó, được biết ông Lộ – Chủ tịch UBND phường đã ủy quyền cho bà Linh làm việc và cung cấp thông tin và các hồ sơ, tài liệu cho phóng viên để báo chí thông tin được đa chiều. Tuy nhiên suốt từ đó đến nay, tòa soạn chưa nhận được bất kì văn bản, hồ sơ nào mà bà Linh nói rằng sẽ cung cấp cho báo chí sau? Phải chăng vị Phó Chủ tịch này đang “hứa xuông” với báo chí cũng như dư luận? hoặc có điều gì “khuất tất” cho nên phường không dám cung cấp hồ sơ cho phóng viên?

Cũng tại buổi làm việc, bà Linh – Phó Chủ tịch UBND phường cũng chỉ cung cấp được duy nhất bản báo cáo đăng tải trên cổng thông tin điện tử của UBND quận Thanh Xuân. Trong báo cáo, UBND quận Thanh Xuân đã thừa nhận việc thi công Trường tiểu học Thanh Xuân Bắc “vẫn còn một số hạng mục đang thực hiện, chưa hoàn thiện” nhưng vẫn tổ chức cho các em học sinh khối lớp 1 đến nhận lớp. Tuy nhiên, qua văn bản không thấy sự nhận trách nhiệm của UBND quận Thanh Xuân, mà UBND quận Thanh Xuân chỉ cho biết “Rút kinh nghiệm qua sự việc trên, UBND quận đã chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thiện các hạng mục của nhà trường đảm bảo tiến độ và chất lượng”?!

Ngoài ra, nội dung trong báo cáo của quận Thanh Xuân không ghi rõ là trả lời phát ngôn, cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí nào. Nội dung của bản báo cáo đó chỉ thông tin chung chung về tổng quan Trường tiểu học Thanh Xuân Bắc, diễn biến về việc tổ chức cho học sinh nhập học và một số biện pháp chỉ đạo trong thời gian tới. Đặc biệt, những thông tin liên quan đến vấn đề chấp hành luật bảo vệ môi trường, an toàn lao động trong khi thi công công trình không hề được UBND quận Thanh Xuân nhắc đến.

Khi được hỏi việc trường tiểu học Thanh Xuân Bắc dù chưa thi công hoàn thiện nhưng đã tổ chức cho học sinh nhập học, UBND phường Thanh Xuân Bắc đã làm hết trách nhiệm hay chưa? vấn đề này trách nhiệm thuộc về UBND quận Thanh Xuân hay UBND phường Thanh Xuân Bắc? bà Linh  ngồi im và không trả lời được.

Việc chưa hoàn thiện xong cơ sở hạ tầng nhưng Trường tiểu học Thanh Xuân Bắc vẫn cho học sinh nhập học đã dấy lên sự lo ngại của các phụ huynh đối với sự an toàn của con em mình

Nhằm làm rõ trách nhiệm của Lãnh đạo UBND quận Thanh Xuân và các phòng chức năng liên quan. Mặc dù, ngày 1/8 phóng viên Moitruong.net.vn đã đến trực tiếp UBND quận Thanh Xuân đặt lịch làm việc và gửi giấy giới thiệu kèm câu hỏi phỏng vấn về những nội dung trên. Tuy nhiên, gần 1 tháng trôi qua phóng viên Moitruong.net.vn đã nhiều lần liên hệ với bà Vương Thị Vân Khánh – Chánh Văn phòng UBND quận Thanh Xuân, nhưng bà Khánh chỉ cho biết “để kiểm tra lại” và “sẽ yêu cầu BQL Dự án thông tin lại” nhưng đến nay phía UBND quận Thanh Xuân vẫn “bặt vô âm tín” chưa thấy thông tin gì tới cơ quan báo chí?

Dư luận đang đặt dấu hỏi, phải chăng lãnh đạo UBND quận Thanh Xuân đang trì hoãn để Trường tiểu học Thanh Xuân Bắc đi vào hoạt động để tránh quy trách nhiệm đến từng tổ chức cá nhân liên quan, nhằm “thoát tội”? Vấn đề này UBND quận Thanh Xuân sẽ trả lời báo chí và dư luận ra sao?

Điều 31 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng nêu rõ: “Các bộ phận, hạng mục công trình xây dựng hoàn thành và công trình xây dựng hoàn thành chỉ được phép đưa vào sử dụng sau khi được chủ đầu tư nghiệm thu theo quy định”.
Trong Luật Xây dựng cũng quy định: Hạng mục công trình, công trình xây dựng hoàn thành chỉ được phép đưa vào khai thác, sử dụng sau khi được nghiệm thu bảo đảm yêu cầu của thiết kế xây dựng, tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật cho công trình, quy định về quản lý sử dụng vật liệu xây dựng và được nghiệm thu theo quy định của Luật này. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng. Tổ chức, cá nhân tham gia nghiệm thu chịu trách nhiệm về sản phẩm do mình xác nhận khi nghiệm thu công trình xây dựng.

Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc trong những bài tiếp theo!

Anh Thư – Ngọc Mai


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bài 3: Đặt lịch làm việc gần 1 tháng, UBND quận Thanh Xuân vẫn cố tình không cung cấp thông tin cho báo chí?