Bãi tập kết phế liệu gần trường học bốc cháy, học sinh phải nghỉ học

Ngọc Ngọc (T/h)|18/04/2018 01:40
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Rạng sáng nay 18/4, tại bãi tập kết phế liệu nằm cạnh trường Tiểu học Vĩnh Ngọc, xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang (Khánh Hòa) bất ngờ bốc cháy. Để đảm bảo an toàn trong sáng nay, học sinh của trường đã phải tạm nghỉ vì không khí quanh trường vẫn có mùi khét lẹt, ngột ngạt.

Hiện trường vụ cháy – ảnh báo Thanh Niên

Theo thông tin, vào khoảng 0h20 cùng ngày, người dân khu vực phát hiện ngọn lửa bùng phát tại kho phế liệu, mặc dù đã nỗ lực thực hiện các biện pháp chữa cháy tại chỗ. Tuy nhiên do vựa phế liệu có nhiều vật dụng làm “mồi ngon” nên ngọn lửa ngày càng dữ dội.

Nhận tin báo lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, tiến hành khống chế chống cháy lan và dập tắt ngọn lửa. Tuy nhiên, đến khoảng 4h sáng cùng ngày, đám cháy bùng phát trở lại. 

Tại hiện trường, khu vực tập kết phế liệu rộng hàng trăm mét, chứa nhiều vật liệu dễ cháy như chai nhựa, xốp, cao su… nên cháy dữ dội, khói đen bốc cao cuồn cuộn. Nhiều xe chữa cháy đã được huy động đến hiện trường, dập lửa tránh xảy ra cháy lan. Đến khoảng 7h, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được đám cháy.

Ngoài ra, do khu vực xảy ra đám cháy gần khu dân cư và chỉ cách Trường Tiểu học Vĩnh Ngọc khoảng 100m. Theo đó, để đảm bảo an toàn trong sáng nay, học sinh của trường đã phải tạm nghỉ vì không khí quanh trường vẫn có mùi khét lẹt, ngột ngạt.

Được biết, bãi tập kết phế liệu nói trên của một hộ dân ở địa phương, hoạt động hơn một năm nay.

Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được làm rõ.

Ngọc Ngọc (T/h)

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bãi tập kết phế liệu gần trường học bốc cháy, học sinh phải nghỉ học