Báo động tình trạng đổ phế liệu xây dựng

31/05/2019 11:45
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Thời gian gần đây, tình trạng đổ trộm phế thải xây dựng trên các tuyến đường, bãi đất trống ở các thành phố có xu hướng bùng phát đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ô nhiễm môi trường và cảnh quan đô thị.

Trong những năm gần đây, khi kinh tế đang trên đà phát triển cũng là lúc có nhiều hộ gia đình tiến hành sang sửa, , xây dựng nhà cửa. Không chỉ ở thành phố mà tại nhiều vùng nông thôn, miễn núi, bộ mặt làng quê cũng dần thay da đổi thịt rất nhiều với nhiều ngôi nhà khang trang, cao to. Thậm chí là những căn biệt thử hoành tráng đắt tiền cũng xuất hiện khá nhiều.

Khi tiến hành xây nhà mới, sang sửa nhà cũng như các công trình xây dựng cũ, với các hộ dân nông thôn thì việc “giải quyết” vật liệu phế thải xây dựng thừa thãi là không quá khó. Bởi ngoài việc đất cát, gạch vỡ, vữa đã qua sử dụng …, được tận dụng để đổ bên dưới nền nhà, sân, lối đi, cũng có hộ dân dùng các loại vật liệu hỏng, phế thải xây dựng để lấp ao, tôn vườn nhà mình.

Với các hộ dân ở các đô thị, nhất là tại các thành phố lớn, khi tiến hành sang sửa, xây dựng nhà cửa luôn muốn tống khứ số phế thải xây dựng cũ nát không dùng đến là một bài toán không hề dễ dàng chút nào.

Đổ trộm phế thải xây dựng cần phải phạt nặng

Khi gia đình có tiền và chịu chi để thuê người tới hốt phế thải xây dựng mang đi đổ thì không có gì để nói, đằng này trên thực tế có không ít gia đình đã “tiết kiệm” tự ý mang phế liệu xây dựng đi… đổ trộm.

Thế nên trong những năm gần đây hình ảnh ở hầu hết các thành phố ở nước ta, các bãi rác, đống rác thải lớn nhỏ xuất hiện khắp mọi nơi mọi chỗ, gây ô nhiễm … Vấn nạn phế thải xây dựng đổ trộm đang diễn ra tràn lan cũng khiến cho bộ mặt đô thị thêm phầm xấu xí, bề bộn hơn.

Phế thải đổ trộm không chỉ mất mỹ quan đô thị mà còn gây ô nhiễm môi trường

Tình trạng đổ trộm phế thải xây dựng tràn lan, vô tổ chức đang diễn ra không chỉ ở các vùng ven thành phố, mà không ít nơi tại các khu vực trung tâm thành phố. Một số hộ dân, nhất là khi sửa sang công trình phụ, nhà cửa thay vì gọi xe ô tô hoặc thuê người tới chở phế liệu xây dựng nơi đổ hợp pháp thì đây lại tranh thủ thời gian đêm tối để mang ra đổ tại các bãi đất trống, lề đường, thậm chỉ cả trên vỉa hè, …

Chính vì những hộ dân thiếu ý thức như vậy, nên có nhiều tuyến đường xuất hiện vài đống phế liệu to lù lù, chắn hết cả lối đi.

Khi những đống phế thải xây dựng được đổ trộm như vậy xuất hiện, chính quyền trên địa bàn có sự đôn đốc chỉ đạo người thu dọn vận chuyển đi ngay , không để mặc nó tồn tại trên vỉa hè, lề đường sẽ không làm mất mỹ quan, và không gây ô nhiễm môi trường. Bởi khi mưa xuống, đất cát từ đống phế thải sẽ chảy tràn ra đường tạo sự nhớp nháp, bẩn thỉu, còn khi nắng lên những phế liệu đó sẽ cuốn lên bụi mù mịt mỗi khi có xe cộ lưu thông qua lại.

Vì vậy, để ngăn chặn được tình trạng đổ trộm phế thải xây dựng làm mất mỹ quan đô thị cũng như gây ô nhiễm môi trường sống, ngoài việc tuyên truyền về ý thức mang phế liệu xây dựng đổ đúng nơi quy định, thì chính quyền các tổ dân phố, phường, quận, cần phải có biện pháp cũng như chế tài xử lý mạnh tay với các trường hợp vi phạm. Giống như ngăn ngừa đổ trộm rác thải, việc trang bị camera giám sát tại các “điểm đen” của vấn nạn phế thải xây dựng đổ trộm, để làm bằng chứng xử phạt cũng là rất cần thiết…

Bài & ảnh: Thạch Bích Ngọc

Bài liên quan
  • Xã Đông Thạnh (Hóc Môn – Tp. Hồ Chí Minh): Tràn lan bến bãi tập kết VLXD hoạt động gây ô nhiễm môi trường
    Moitruong.net.vn – Nhiều năm qua, người dân tại tổ 1, tổ 3, ấp 3 (chân cầu Rạch Tra) xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh luôn phải hứng chịu tình trạng ô nhiễm môi trường do các bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng (VLXD) hoạt động gây nên. Mặc dù tại các cuộc họp và tiếp xúc cử tri bà con thường xuyên kiến nghị về tình trạng này nhưng đến nay sự việc không được giải quyết, khiến người dân hết sức bất bình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Báo động tình trạng đổ phế liệu xây dựng