Bão giật cấp 15 áp sát biển Đông

Hải Dương|30/10/2018 03:10
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, sau khả năng đổi hướng đi, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Hiện bão Yutu đang tấn công dữ dội đảo Ludong (Philippines), khoảng chiều nay bão sẽ đi vào biển Đông.

>>>Tạp chí Môi trường và Cuộc sống trao học bổng quỹ “Chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu” tại trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu

>>>Quận 4, TP. Hồ Chí Minh (Bài 1):  Người dân khốn khổ vì Cảng cát Tôn Thất Thuyết hoạt động gây ô nhiễm môi trường

Hướng di chuyển của siêu bão Yutu.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 7h ngày 30/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc; 121,5 độ Kinh Đông, ngay trên đảo Ludong. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (từ 135-150km/h), giật cấp 15. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên có bán kính khoảng 300km tính từ vùng tâm bão trở ra.

Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, sau khả năng bão bẻ hướng đi, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15km. Đến 7h ngày 31/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 118,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam) khoảng 640km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giảm xuống cấp 12 (từ 115-135km/h), giật cấp 14. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên có bán kính khoảng 270km tính từ vùng tâm bão trở ra.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông Bắc biển Đông có mưa bão trên diện rộng, gió xoáy mạnh cấp 7-9. Từ chiều nay mạnh dần lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật cấp 14. Biển động cực kỳ dữ dội.

Vùng nguy hiểm (gió mạnh cấp 6 trở lên) trên biển Đông trong 24h tới nằm trong khoảng: Phía Bắc vĩ tuyến 14,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 114,5 độ Kinh Đông. Độ rủi ro thiên tai ở khu vực Đông Bắc biển Đông đạt mức cấp 3.

Trong 48h tiếp theo, bão có khả năng lại đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 7h ngày 1/11, vị trí tâm bão ở khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 520km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giảm xuống cấp 11 (từ 100-115km/h), giật cấp 14.

Trong 72h tiếp theo, bão lại bẻ hướng đi, di chuyển theo hướng Bắc và đi chậm lại, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 7h ngày 2/11, vị trí tâm bão ở khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 116,2 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 460km về phía Tây Nam.Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão tiếp tục hạ xuống cấp 10 (từ 90-100km/h), giật cấp 13.

Trong khi đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, chiều tối ngày 30/10 trở đi, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6. Giật cấp 8, biển động. Không khí lạnh tràn xuống xâm nhập vào bão Yutu làm cường độ bão giảm, ngoài ra có thể làm thay đổi đường đi của bão. Vì vậy, tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển mà bão tiến vào cần theo dõi sát sao cường độ, hướng di chuyển của bão để có biện pháp phòng tránh hữu hiệu nhất.

Hải Dương

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bão giật cấp 15 áp sát biển Đông