Bão Hagupit gây mưa lớn tại Thượng Hải (Trung Quốc)

Hạnh Trang|06/08/2020 10:19
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Hagupit – cơn bão số 4 trong năm nay của Trung Quốc, mang theo mưa lớn suốt từ ngày 3/8, đã gây ngập lụt nhiều khu vực tại thành phố Thượng Hải của nước này, khiến giao thông bị đình trệ.

Theo Văn phòng kiểm soát ngập úng thành phố Thượng Hải, mưa lớn đã khiến nhiều khu vực của thành phố bị ngập lụt, có nơi mực nước lên tới 120 cm. Chiều 3/8, bão Hagupit đổ vào bờ biển thành phố Ôn Châu thuộc tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, với sức gió 136,8 km/giờ.

Mưa bão đã ảnh hưởng tới hơn 600 chuyến bay ở 2 sân bay của Thượng Hải, làm gián đoạn 29 chuyến tàu hỏa, 5 tuyến tàu thủy và 2 tuyến xe bus của thành phố.

Cùng ngày, tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc đưa ra cảnh báo vàng về mưa bão, dự báo sẽ hứng chịu đợt mưa lớn nhất từ đầu năm đến nay.

Sóng lớn xô vào bờ do ảnh hưởng của bão Hagupit tại tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, ngày 4/8/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo cơ quan khí tượng tỉnh Hà Bắc, mưa lớn sẽ tập trung tại các khu vực miền Trung và miền Nam của tỉnh, kéo dài trong ba ngày tới và có thể gây ra những trận lũ ở khu vực miền núi và ngập lụt ở đô thị và nông thôn.

Tân Hoa Xã đưa tin, 381.375 người đã được sơ tán từ 22h ngày 3/8 trước khi bão Hagupit đổ bộ. Tại Ôn Châu – trung tâm sản xuất lớn của Chiết Giang, giới chức báo cáo đã sơ tán 200.000 người đến nơi trú ẩn và đưa 6.000 tàu đánh cá cập cảng. Sóng dọc bờ biển được ghi nhận cao tới 4,2 mét.

Tình trạng thời tiết bất lợi khiến nhiều người chết, buộc khoảng 2 triệu người phải sơ tán và dẫn đến thiệt hại hơn 49 tỉ Nhân dân tệ.

Theo Cục Khí tượng, tỉnh Thiểm Tây có thể phải hứng chịu đợt mưa lớn nhất kể từ năm 1981.

Zhang Juan, một nhà khí tượng học của Cục Khí tượng, nói rằng đợt mưa ở Thiểm Tây này có thể lập kỷ lục ở một số nơi trong tỉnh. “Những cơn mưa kéo dài có khả năng gây ra thảm họa địa chất và chính quyền địa phương nên có biện pháp phòng ngừa” – bà Zhang nói.

Mưa di chuyển về phía bắc sẽ gây nguy cơ lũ lụt cho thượng lưu và trung lưu của sông Hoàng Hà và sông Tùng Hoa.

Ông Jia Xiaolong, phó giám đốc Trung tâm Khí hậu Quốc gia, cho biết, trong tháng 8 dự kiến có từ 4-6 cơn bão, trong đó khoảng 3 cơn có thể đổ bộ vào Trung Quốc, và ít có khả năng rất mạnh.

“Bão có thể vừa mang lại thiên tai vừa mang lại lợi ích. Ví dụ, chúng có thể mang mưa tới và làm giảm các đợt nắng nóng, hạn hán ở các khu vực phía nam” – ông Jia nói.

Đến nay, hậu quả lũ lụt Trung Quốc ước tính lên đến hơn 20 tỉ USD, ít nhất 158 người chết và mất tích, ảnh hưởng đến khoảng 54,8 triệu người ở 27 khu vực cấp tỉnh, khoảng 368.000 ngôi nhà bị hư hại.

Hạnh Trang

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bão Hagupit gây mưa lớn tại Thượng Hải (Trung Quốc)