Bão Mangkhut khiến tàn phá dữ dội, gây mưa lớn và gió giật mạnh ở Philippines

Quỳnh Dao (T/h)|15/09/2018 01:40
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Siêu bão Mangkhut bắt đầu đổ bộ vào vùng đô thị Baggao, đông bắc Philippines, lúc 1h40 ngày 15/9 (giờ địa phương), mang mưa lớn, gió mạnh làm vỡ cửa kính, phá hủy đường dây điện.

Dự báo thời tiết ngày 15/9: Bắc bộ và Bắc Trung bộ ngày nắng, đêm có mưa rào

800 ngôi mộ Ai Cập 4.000 tuổi đã được tìm thấy năm “thành phố của người chết”

Chính quyền Philippines đã sơ tán hơn 9.000 người tới các trại trú ẩn tạm thời, đồng thời cảnh báo 5,2 triệu người sống ở những khu vực nằm trên đường đi của bão Mangkhut ở trong nhà để giữ an toàn. (Nguồn: Reuters)

Cùng một lúc, thế giới oằn mình chống chọi 6 cơn bão, hàng triệu người sơ tán, chính phủ các nước chuẩn bị kế hoạch khẩn nhằm đối phó và hạn chế mức thiệt hại thấp nhất có thể.

Hiện bão đang di chuyển với tốc độ khoảng 22 km/h, với dải mây mưa rộng 900 km và sức gió mạnh đến 200 km/h.

Philippines đã sơ tán hàng nghìn người dân, triển khai hàng nghìn binh sĩ và tích trữ hàng cứu trợ để chuẩn bị đối phó với siêu bão Mangkhut sắp đổ bộ.

Hiện bão Mangkhut đã càn quét khu vực đảo Guam và quần đảo Marshall ở Thái Bình Dương, gây ra tình trạng ngập lụt và mất điện trên diện rộng. Được đánh giá ở cấp 5 – cấp cao nhất trong thang đo bão, bão Mangkhut đã đặt nhiều quốc gia Đông Nam Á, Hong Kong và khu vực ven biển phía nam Trung Quốc vào tình trạng báo động.

Người đứng đầu cơ quan phòng vệ dân sự Philippines Ricardo Jalad cho biết, 48.000 ngôi nhà ở tỉnh này đều được làm bằng vật liệu nhẹ và dễ bị phá hủy. Người dân đã dùng các tấm gỗ chặn cửa kính, gia cố nhà cửa bằng dây thừng và dùng thuyền đánh cá di chuyển đến nơi an toàn.

Mangkhut là cơn bão thứ 15 và được đánh giá là mạnh nhất đổ bộ Philippines trong năm nay. Các nước ở khu vực Đông Nam Á cũng đã được cảnh báo về mức độ nguy hiểm của cơn bão này.

Quỳnh Dao (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bão Mangkhut khiến tàn phá dữ dội, gây mưa lớn và gió giật mạnh ở Philippines