Bão số 4 đã xuất hiện trên Biển Đông

Hoàng Minh|18/08/2020 03:35
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sáng nay (18/8), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Đông Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 4 năm 2020 và có tên quốc tế là Higos.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay (18/8), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Đông Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 4 năm 2020 và có tên quốc tế là Higos.

Hồi 07 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 630km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 trở lên khoảng 130km tính từ tâm bão.

Vị trí và đường đi của bão số 4 Higos. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.

Trong 24 giờ tới, hình thái này đi theo hướng tây tây bắc với vận tốc 20 km/h và có thể tiếp tục mạnh lên. Sáng 19/8, tâm bão nằm trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Lúc này, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 9, giật cấp 11.

Những giờ tiếp theo, bão đi theo hướng tây tây bắc với vận tốc 15-20 km/h và đi vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sáng 20/8, sức gió vùng gần tâm bão giảm xuống cấp 8, giật cấp 10. Như vậy, bão chưa có xu hướng suy yếu ngay khi vào đất liền.

Sau đó, bão tiếp tục di chuyển với hướng đi và vận tốc không đổi, rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Mùa mưa bão năm nay đến muộn so với trung bình nhiều năm khoảng một tháng. Dự báo của cơ quan khí tượng Việt Nam, biển Đông có thể xuất hiện 11-13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, một nửa số đó ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền. Bão mạnh tập trung ở Trung và Nam Bộ trong những tháng cuối năm 2020.

Hoàng Minh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bão số 4 đã xuất hiện trên Biển Đông