Bão số 6 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi đổ bộ vào Trung Quốc

Hải Dương|16/09/2018 04:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Với sức gió giật mạnh cấp 17, di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25-30km. Hiện bão số 6 cách Ma Cao (Trung Quốc) khoảng 320km về phía Đông Đông Nam.

Nắng nóng cục bộ quay trở lại miền Bắc

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, hồi 7h ngày 16/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 115,5 độ Kinh Đông, trên khu vực Đông Bắc biển Đông, cách Ma Cao (Trung Quốc) khoảng 320km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (từ 150-166km/h), giật cấp 17. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên có bán kính khoảng 350km tính từ vùng tâm bão trở ra.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25-30km. Khoảng chiều tối nay (16/9), bão sẽ đi vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu nhanh. Đến 7h ngày 17/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giảm xuống cấp 8-9 (từ 60-90km/h), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên có bán kính khoảng 170km tính từ vùng tâm bão trở ra.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Bắc biển Đông trong ngày hôm nay có mưa bão trắng trời, gió xoáy mạnh cấp 11-12. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 13-14, giật cấp 17. Sóng biển cực kỳ mạnh, sức phá hoại cực lớn, đánh đắm cả tàu biển có trọng tải lớn..

 Từ tối ngày 16/9 trở đi, vùng biển Đông Bắc vịnh Bắc Bộ (phía Bắc vĩ tuyến 20,0 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 108,5 độ Kinh Đông) xuất hiện mưa bão, gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8. Giật cấp 10, sóng biển cao từ 3-4m, biển động rất mạnh. Vùng nguy hiểm (gió mạnh cấp 6 trở lên) trên biển trong 24h tới nằm trong khoảng: Phía Bắc vĩ tuyến 17,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 107,0 độ Kinh Đông. Độ rủi ro thiên tai đạt mức cấp 3.

Trong 48h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Tây và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 7h ngày 18/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 23,5 độ Vĩ Bắc; 102,4 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/h).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Nam bão số 6, gần sáng ngày mai (17/9), phía Bắc tỉnh Quảng Ninh có gió xoáy mạnh dần lên cấp 6-7. Giật cấp 9, tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Tỉnh Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Kạn và Hà Giang có gió giật cấp 6-7. Độ rủi ro thiên tai đạt mức cấp 2-3.

Ngoài ra, từ sáng sớm ngày 17/9 đến 19/9, khu vực Đông Bắc có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến 100-150mm, riêng tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng đạt mức 150-200mm. Khu vực Việt Bắc và Tây Bắc có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa phổ biến 50-100mm, riêng tỉnh Hà Giang, Lào Cai, và Lai Châu có mưa từ 100-150mm. Các khu vực khác thuộc Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa ít hơn.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi Bắc Bộ và Thanh Hóa. Đặc biệt là tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La và Lai Châu. Ngập úng tại vùng trũng, vùng thấp và các đô thị thuộc các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng và Bắc Giang. Độ rủi ro thiên tai do lũ quét, trượt lở đất đá, ngập lụt gây ra ở mức cấp 1-2.

                                      Hải Dương


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bão số 6 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi đổ bộ vào Trung Quốc