Bão số 9 “Usagi” có dấu hiệu đổi hướng, ảnh hưởng tới TPHCM

Bích Thuần (t/h)|23/11/2018 04:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

– Tối  22/11, do ảnh hưởng của bão số 9 (có tên là Usagi) ở đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) đã có gió giật mạnh cấp 8. Trước mắt, bão số 9 có dấu hiệu đổi hướng. Dự báo, đến 16 giờ ngày 23-11, vị trí tâm bão ở khoảng 11,5 độ vĩ Bắc – 112,2 độ kinh Đông, chỉ còn cách bờ biển các tỉnh Nam Trung bộ khoảng 320km về phía Đông.

>>> Nước Ý xuất hiện vòi rồng khổng lồ trên bờ biển

>>> Nông dân Quảng Nam “khát” nước tưới giữa mùa mưa

Do ảnh hưởng của bão nên ở vùng biển giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) sẽ có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, sau tăng lên cấp 9-10, giật cấp 12; biển động rất mạnh. (Ảnh: voh)

Chiều 22-11, Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia đã chính thức công bố áp thấp nhiệt đới ở Nam biển Đông mạnh lên thành cơn bão số 9, có tên quốc tế là Usagi. Vào hồi 16 giờ chiều 22-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,4 độ vĩ Bắc – 115,2 độ kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 100km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm bão.

Bão chuyển hướng

Hồi 19 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,2 độ Vĩ Bắc; 114,5 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực đảo Song Tử Tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 23/11, vị trí tâm bão ở khoảng 11,2 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Nam Trung Bộ khoảng 280km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 180km tính từ tâm bão.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới: (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 9,5 đến 13,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 116,0 độ Kinh Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 19 giờ ngày 24/11, vị trí tâm bão ở khoảng 11,1 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển các tỉnh từ Phú Yên đến Bà Rịa-Vũng Tàu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km, đi vào đất liền khu vực Nam Trung Bộ-Đông Nam Bộ sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19 giờ ngày 25/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 11,4 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ-Đông Nam Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3

Cảnh báo gió mạnh: Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rìa phía Tây hoàn lưu bão số 9, từ sáng mai ở vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh. Sóng trên biển vùng gần tâm bão cao 5-7m, vùng gần bờ cao 3-5m.

Cảnh báo mưa lớn: Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9 kết hợp với không khí lạnh, từ khoảng ngày 24-26/11 ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận và Nam Tây Nguyên có mưa rất to (300-500mm/đợt); Bắc Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa to đến rất to (100-200mm/đợt).

Cảnh báo lũ: Từ ngày 24-27/11, trên các sông từ Quảng Trị đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Nam và khu vực Tây Nguyên khả năng ở mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2; các sông từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận ở mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, đô thị tại các tỉnh trên.

Sẵn sàng ứng phó

Chiều tối 22-11, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện 1671/CĐ-TTg chỉ đạo tập trung ứng phó với bão Usagi và mưa lũ. Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ, ngành có liên quan và các địa phương khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của bão, mưa lũ tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến, kịp thời chỉ đạo, triển khai các phương án ứng phó.

Đối với khu vực ven biển, đồng bằng và đô thị, khẩn trương rà soát phương án sơ tán, di dời dân cư, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai phương án bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân tại các khu vực nguy hiểm.

Đối với khu vực miền núi, nhất là miền Trung và Tây Nguyên, rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu khi mưa lớn; sẵn sàng sơ tán, di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước, nhất là đối với các đập, hồ chứa nước xung yếu.

Vận hành các hồ chứa thủy lợi, thủy điện phù hợp để đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du, đồng thời đảm bảo nguồn nước phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt.

Chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu tại các khu vực có nguy cơ bị chia cắt; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính.

Bích Thuần (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bão số 9 “Usagi” có dấu hiệu đổi hướng, ảnh hưởng tới TPHCM