(Moitruong.net.vn) – Vào khoảng 0h20 ngày 20/12, tổ công tác Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang , trong lúc tuần tra làm nhiệm vụ đã phát hiện và bắt giữ một xe ôtô vận chuyển 2 tạ tê tê đang được vận chuyển lên cửa khẩu Lạng Sơn tiêu thụ.

Toàn bộ số hàng được thu giữ

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên trong lúc làm nhiệm vụ trên tuyến tỉnh lộ 293, thuộc địa phận thị trấn Tân Dân, huyện Yên Dũng, lực lượng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện nghi vấn và chặn giữ chiếc xe ô tô BKS 98A- 089.88. Do anh Đặng Bá Mạnh (SN 1986, trú tại xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) điều khiển.

Kiểm tra phương tiện, trên xe có 8 bao dứa, đựng vẩy tê tê. Một người ngồi trong xe lợi dụng đêm tối đã bỏ chạy. Tuy nhiên, được sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân, lực lượng Công an đã truy bắt được người này.

Đối tượng bỏ chạy nhưng không thoát là Nguyễn Hữu Hiền (SN 1980, trú tại xóm 3, xã Diễn Đàn, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, chủ số hàng trên).

Bước đầu, Hiền khai mua hơn 2 tạ vẩy tê tê từ Lào và đang trên đường vận chuyển lên khu vực cửa khẩu Lạng Sơn để bán kiếm lời thì bị phát hiện và bắt giữ. Vụ việc đã được bàn giao cho Công an huyện Yên Dũng điều tra, xử lý.

Ngọc Ngọc (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt giữ 2 tạ tê tê trong đêm