BĐBP Bà Rịa – Vũng Tàu: Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo

Quang Anh – Văn Danh|17/07/2020 15:09
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Trong 2 ngày 16 và 17/7, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và đại diện các Ban Đảng của Tỉnh ủy cùng 135 đại biểu, đại diện cho trí tuệ của 623 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ BĐBP đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Đảng ủy Bộ Tư lệnh BĐBP đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng; bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới; đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển khoáng sản trái phép.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát biểu tại Đại hội.

Cụ thể, 5 năm qua, BĐBP tỉnh đã làm thủ tục xuất nhập cảnh cho 34.876 lượt tàu hàng với 687.189 thuyền viên và 9.210 hành khách; 628 lượt tàu khách xuất nhập cảng và chuyển cảng với 598.743 thuyền viên và 1.354.267 hành khách; kiểm tra, kiểm soát, đăng ký kiểm chứng cho 297.897 lượt tàu cá với 1.822.479 thuyền viên; kiểm tra, kiểm soát, đăng ký xuất nhập khẩu cho 145.127 phương tiện thủy nội địa với 894.780 thuyền viên và 378.306 hành khách cùng với 25.374.341 tấn hàng nhập và 31.747.717 tấn hàng xuất; tổ chức 74.889 tổ tuần tra vũ trang với 226.108 lượt cán bộ, chiến sĩ, 24.378 tổ tuần tra sông, biển với 120.438 lượt cán bộ, chiến sĩ; thông báo kêu gọi, sắp xếp được 238.539 lượt phương tiện với hơn 1,3 triệu lượt thuyền viên vào tránh trú bão, áp thấp nhiệt đới. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, BĐBP tỉnh bắt giữ, xử lý 303 vụ với 371 đối tượng vi phạm pháp luật.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội.

Về công tác xây dựng Đảng, các chi, đảng bộ cũng đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nguyên tắc, nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng; thường xuyên củng cố, kiện toàn nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng. Công tác phát triển đảng viên được tiến hành chặt chẽ, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 46 đảng viên mới (đạt 153%).

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ BĐBP tỉnh sẽ tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ nghiệp vụ và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao; xác lập đấu tranh có hiệu quả 2-3 chuyên án/năm; khởi tố hình sự 40-45 vụ án/năm; công tác huấn luyện chiến đấu đạt 100% về nội dung, thời gian, 98% về quân số; 100% đảng viên, cấp ủy, tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ, 80% đảng viên, cấp ủy, tổ chức đảng hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; 100% cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị hàng năm.

Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ 2020-2025 và đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Thọ – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Đảng bộ BĐBP tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời yêu cầu Đảng bộ BĐBP tỉnh cần tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025 như: chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quan điểm, tư tưởng, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo, phương án xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn biên giới; xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh; chủ động khắc phục khó khăn, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho bộ đội; làm tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng cả về chính trị lẫn tư tưởng, tổ chức; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đại hội đã tiến hành bầu 15 đồng chí vào BCH Đảng bộ BĐBP tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí đại tá Đinh Quốc Tuấn, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục được bầu làm Bí thư Đảng ủy BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quang Anh – Văn Danh


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
BĐBP Bà Rịa – Vũng Tàu: Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo