Bé gái có thể nhiễm phóng xạ nặng ở Nhật Bản

Hàn Mặc (T/h)|24/01/2019 03:21
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Do sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 của Nhật Bản, một bé gái 11 tuổi có khả năng đã bị nhiễm phóng xạ nặng năm 2011.

>>> Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy): Công ty CP Ford Thăng Long không thực hiện đúng và đầy đủ Luật bảo vệ môi trường tại Dự án 21 Duy Tân

>>> Pakistan: Xe buýt bốc cháy, ít nhất 24 người thiệt mạng

Ảnh minh họa

Khi sự cố xảy ra, bé gái đang chơi ngoài trời. Theo Viện Khoa học phóng xạ quốc gia, viện nắm được thông tin trên trong một cuộc họp sau khi sự cố hạt nhân xảy ra được 2 tháng. Tuy nhiên, viện cho biết không tiết lộ thông tin vì dữ liệu khi đó không đáng tin cậy.

Một quan chức dự đoán rằng vào thời điểm đó em có thể nhiễm lượng phóng xạ mức khoảng 100 millisieverts trong tuyến giáp. Đây là lượng tương đương với chỉ số dùng để đo mức độ nhiễm phóng xạ của một cơ quan trong cơ thể.

Những người nhiễm phóng xạ từ 100 millisieverts trở lên cần được uống thuốc viên i-ốt để ngăn chặn tuyến giáp nhiễm phóng xạ.

Hàn Mặc (T/h)

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bé gái có thể nhiễm phóng xạ nặng ở Nhật Bản