Bến Tre: Người dân lo ngại ô nhiễm môi trường từ dự án xi măng

Theo TTO|26/08/2017 03:06
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày 25/8, hơn 50 người dân hai xã của huyện Bình Đại đã kéo lên UBND tỉnh Bến Tre để phản đối và đề nghị dừng ngay việc xây dựng trạm nghiền xi măng tại địa phương này vì lo ngại đến vấn đề ô nhiềm môi trường khi dự án đi vào hoạt động.

Bến Tre người dân lo ngại ô nhiễm môi trường từ dự án xi măng

Đại diện người dân, bà Lê Thị Ảnh, ấp 6, xã Lộc Thuận, lo ngại: “Nếu nhà máy hoạt động sẽ gây ô nhiễm môi trường về khói bụi và nước thải nhà máy thoát ra ngoài sẽ gây hủy diệt cuộc sống, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân xung quanh khu vực nhà máy”.

Sau khi nghe người dân hai xã Phú Vang và Lộc Thuận trình bày trong cuộc gặp gỡ ngày hôm nay 25/8, phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu cho biết thường thực HĐND tỉnh ghi nhận ý kiến phản ảnh, kiến nghị của bà con về dự án trên và sẽ báo cáo với chủ tịch HĐND tỉnh để cho ý kiến chỉ đạo.

Theo kết luận của thường trực HĐND tỉnh Bến Tre, Dự án nhà máy xi măng đang trong giai đoạn triển khai. Hiện nay UBND tỉnh đã chỉ đạo việc lấy ý kiến của tập thể nhân dân khu vực xung quanh. Nếu bà con đồng thuận thì dự án sẽ được thực hiện, nếu số đông bà con không đồng thuận thì dừng dự án.

Cách đây đúng 1 tháng, ngày 25/7, hơn 100 người dân xã Lộc Thuận đã đến UBND xã để nghe chủ đầu tư dự án Trạm nghiền xi măng Bến Tre là Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại DIC Bến Tre giới thiệu về công nghệ và cam kết bảo vệ môi trường khi dự án (xây dựng trên địa bàn xã) đi vào khai thác.

Tuy nhiên, giữa chừng cho rằng ban tổ chức không khách quan khi “cài người” vào để khen dự án và ý kiến của người dân không được tôn trọng nên hầu hết đều bỏ về. Cuối buổi họp chỉ còn lại vài chục người.

Theo quyết định của UBND tỉnh Bến Tre, dự án có tên gọi là “Trạm nghiền xi măng Bến Tre” được xây dựng trên diện tích 12.883 m2, tổng vốn đầu tư 300 tỉ đồng, thời gian thực hiện dự án 50 năm. Đơn vị đầu tư là Công ty CP đầu tư và thương mại DIC, có trụ sở tại TP.HCM.

Mục tiêu của dự án là sản xuất xi măng và thạch cao với công suất thiết kế 1 triệu tấn xi măng/năm. Dự kiến đến cuối năm 2017 công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Theo TTO

Bài liên quan
  • Hạn mặn ở Bến Tre và giải pháp tình thế đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân
    Xâm nhập mặn ở Bến Tre đang diễn ra khốc liệt, gây nên tình trạng thiếu nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Riêng lĩnh vực cấp nước sinh hoạt, mặn xâm nhập sâu ảnh hưởng đến nguồn lấy nước của các nhà máy làm khoảng 25.000 hộ dân trên địa bàn tỉnh có nguy cơ thiếu nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bến Tre: Người dân lo ngại ô nhiễm môi trường từ dự án xi măng