Bến Tre: Thả 2 tấn cá về sông để tái tạo nguồn lợi thủy sản

Phi Hồng (t/h)|22/10/2018 05:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Sáng 21/10, hơn 2 tấn cá nước ngọt gồm, cá rô phi, cá chép, cá tra…vừa được Chi cục Thủy sản tỉnh Bến Tre phối hợp với Ban Trị sự giáo hội phật giáo tỉnh tổ chức thả về sông Hàm Luông.

>>>Nghệ An: Ngư dân giải cứu một cá thể rùa biển quý hiếm về biển

>>>Vụ 2 nhà máy thép gây ô nhiễm ở Đà Nẵng: Thanh tra “lòi” ra nhiều sai phạm

Nhiều tăng ni, phật tử cùng với ngành chức năng tham gia thả cá, tái tạo nguồn lợi thủy sản nước ngọt. (Ảnh: Báo Đồng Khởi)

Hơn 250 tăng ni, phật tử trong và ngoài tỉnh tham dự. Hoạt động này nhằm mục đích phóng sinh bảo vệ nguồn lợi thủy sản trước nguy cơ bị cạn kiệt, do con người khai thác theo kiểu tận diệt, mà không quan tâm đến việc bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản theo hướng bền vững.

Được biết, đây là hoạt động thường niên của Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh, tổ chức định kỳ 4 lần/năm. Hoạt động nhằm cầu nguyện thế giới luôn hoà bình, góp phần gìn giữ môi trường môn sinh.

Theo đại diện lãnh đạo Chi cục Thủy sản tỉnh Bến Tre, có hơn 2 tấn cá nước ngọt các loại được thả về môi trường tự nhiên. Qua đó, giúp cho việc phát triển, tái tạo nguồn lợi thủy sản nước ngọt ngày thêm phong phú, đa dạng. Nguồn lợi thủy sản không phải là vô tận. Nó sẽ cạn kiệt nếu con người chỉ khai thác mà không biết bảo vệ và phát triển. Để bảo vệ nguồn lợi thủy sản và định hướng cho ngành phát triển bền vững, ngoài việc thực hành đánh bắt có trách nhiệm, việc thả giống về tự nhiên để tái tạo nguồn lợi thủy sản là một trong những việc làm thiết thực và hiệu quả.

Hơn nữa, đây cũng là dịp để kêu gọi quý phật tử tiếp tục chung tay góp sức cùng ngành thủy sản trong công tác thả cá, phóng sinh, góp phần tuyên truyền, vận động người thân không khai thác trái phép nguồn lợi thủy sản. Đặc biệt, không dùng xung điện, chất độc, chất nổ trong khai thác.

Trước đó, Chi cục Thủy sản tỉnh Bến Tre đã có văn bản thông báo cho người dân biết và không được khai thác, đánh bắt cá tại khu vực sông Hàm Luông (nơi thả cá, tái tạo nguồn lợi) trong thời gian 5 ngày kể từ ngày thả cá. Tất cả giống cá phóng sinh được Chi cục Thủy sản kiểm dịch, đảm bảo không có dịch bệnh.

Ngoài ra, Sở NN&PTNT Bến Tre cũng đã yêu cầu các ngành chức năng, các xã tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến người dân về các quy định của pháp luật nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Phi Hồng (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bến Tre: Thả 2 tấn cá về sông để tái tạo nguồn lợi thủy sản