Biến đổi khí hậu khiến London, Bangkok có thể bị ngập chìm trong nước biển

Quỳnh Anh (T/h)|06/10/2018 05:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Các chuyên gia cảnh báo, do hệ quả của biến đổi khí hậu, London là một trong nhiều thành phố trên thế giới đối mặt với khả năng bị nước biển nhấn chìm.

Dự báo thời tiết 6/10: Vùng núi Đông Bắc Bộ chớm rét, Nam Bộ có mưa dông

Huế: Cháy dữ dội kèm nhiều tiếng nổ lớn, khói đen cao ngút

Ảnh mô phỏng nước nhấn chìm London, Anh

Theo Daily Star, nếu tình trạng ấm lên toàn cầu vượt quá 1,5 độ C, mực nước biển được cho là sẽ dâng cao thêm ít nhất 40cm.

Công bố mới của Christian Aid cảnh báo các thành phố lớn như Bangkok, Thượng Hải, Houston đối mặt với khả năng ngập trong nước. Nghiên cứu được công bố vào ngày  4/10, trước khi các nhà khoa học hàng đầu nhóm họp để thảo luận về biến đổi khí hậu.

Các chuyên gia đều cho rằng sẽ có hậu quả nếu nhiệt độ toàn cầu vượt ngưỡng 1,5 độ C tính từ thời Cách mạng Công nghiệp vào thế kỷ 19.

Chuyên gia khí hậu Kat Kramer nói trên Christian Aid: “Chúng ta đã bắt đầu nhìn thấy hậu quả của biến đổi khí hậu. Nhiệt độ toàn cầu đã tăng thêm 1 độ C và hãy nhìn xem những gì xảy ra nếu vượt ngưỡng 1,5 độ C”.

“Thế giới đang trên con đường ấm lên tới 3 độ C, gây thảm họa với hàng triệu người sống ở thành phố ven biển” – Kramer cảnh báo

Quỳnh Anh (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Biến đổi khí hậu khiến London, Bangkok có thể bị ngập chìm trong nước biển