Bình Định: Cứu hộ thành công 2 ngư dân Philippines trôi dạt trên vùng biển Trường Sa

Trúc Linh (t/h)|17/01/2019 23:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

– Chiều 16/1, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định phối hợp với Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định làm thủ tục tiếp nhận hai ngư dân Philippines bị nạn trên biển.

>>> Huế: Cầu đi bộ lát gỗ lim tiền tỷ chính thức được đưa vào sử dụng

>>> California, Mỹ: Người đàn ông dọn vệ sinh môi trường

Quân y BĐBP tỉnh Bình Định chăm sóc sức khỏe ban đầu cho 2 ngư dân Philippines. Ảnh: Công Cường

Trước đó, ngày 3/1, trong lúc hành nghề câu cá ngừ đại dương ở vùng biển Trường Sa (Khánh Hòa), các ngư dân trên tàu cá BĐ 95786 TS phát hiện, cứu vớt hai người nước ngoài trôi dạt trên biển. Sau khi vớt 2 ngư dân nước ngoài, các ngư dân trên tàu cá Việt Nam đã chăm sóc sức khỏe ban đầu và cho hai người này ăn nghỉ trên tàu cá. Sau khi đánh bắt xong chuyến biển, tàu cá BĐ 95786 TS quay vào bờ để bàn giao 2 người nước ngoài cho các cơ quan chức năng.

Đến chiều 16-1, tại Đồn Biên phòng Tam Quan Nam, BĐBP tỉnh Bình Định phối hợp với Sở Ngoại vụ Bình Định tiến hành thủ tục tiếp nhận 2 người nước ngoài do tàu cá BĐ 95786 TS của ông Huỳnh Lâu, ở xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định bàn giao. Tiếp đó, quân y BĐBP tỉnh Bình Định đã chăm sóc và khám sức khỏe ban đầu. Hiện sức khỏe 2 ngư dân Philippines đều ổn định.

Hai ngư dân được ngư dân Bình Định cứu nạn tên là Matillano B.Benjie (40 tuổi) và Rapisa Rene (37 tuổi), quốc tịch Philippines. Hai người này cho biết cùng đi đánh bắt hải sản với một người khác trên một chiếc tàu nhỏ tại vùng biển Philippines. Tuy nhiên, tàu bị chìm, Benjie và Rene trôi dạt đến vùng biển Việt Nam thì được cứu vớt, người còn lại mất tích.

Trúc Linh (t/h)

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: Cứu hộ thành công 2 ngư dân Philippines trôi dạt trên vùng biển Trường Sa