Bình Định: Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 cho ngày bầu cử

Nhật Hiên|21/05/2021 11:04
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Trong tiến độ nước rút chuẩn bị cho ngày bầu cử, tỉnh Bình Định đã sẵn sàng cho ngày hội lớn. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Định vẫn chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 nào. Tuy nhiên, công tác phòng chống dịch tại các điểm bầu cử đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.

VIDEO: Bình Định: Đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 cho ngày bầu cử

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh, đến nay, Bình Định đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Công tác chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử được tiến hành theo đúng thủ tục, thành phần, điều kiện, tiêu chuẩn và thời gian quy định. Theo đó, có 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Tổng số ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh là 95 người; tổng số đại biểu được bầu là 57 người. Tổng số ứng ứng cử viên đại biểu HĐND huyện là 609 người; tổng số đại biểu được bầu là 363 người. Tổng số ứng cử viên đại biểu HĐND xã là 6.304 người; tổng số đại biểu được bầu là 3.778 người. Tính đến ngày 20/5/2021, số lượng cử tri toàn tỉnh là 1.212.424 người.

Bầu cử ÐBQH khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra trong tình hình dịch bệnh phức tạp nên công tác rà soát dòng người từ các địa phương khác cần được chú trọng. Bí thư Tỉnh ủy – Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: “Các địa phương phải phát động ngay phong trào toàn dân nâng cao ý thức cảnh giác, khi phát hiện có người từ ngoài tỉnh trở về phải báo ngay cho chính quyền địa phương. Người nào có biểu hiện nghi ngờ phải cách ly ngay lập tức. Địa bàn huyện Phù Cát có nhiều tài xế xe tải đường dài, hay đi qua các tỉnh phía Bắc đang có nhiều ca bệnh, nên hết sức tập trung cảnh giác. Chúng ta có thể làm rất nhiều việc tốt, nhưng chỉ cần một lần sơ hở là “vỡ trận” ngay!”.

Bình Định sẵn sàng cho ngày hội lớn toàn dân.

Bên cạnh đó, các địa điểm bỏ phiếu đều được phun khử khuẩn, trang bị nước rửa tay sát khuẩn cùng khẩu trang y tế… Đồng thời, các tổ ứng phó nhanh cũng được thiết lập tại các điểm bỏ phiếu, nhằm ứng phó các trường hợp khẩn cấp. Mỗi tổ gồm 2-3 người gồm lực lực Công an và dân quân tự vệ. Đặc biệt, các điểm bỏ phiếu chuẩn bị sẵn phòng cách ly y tế tại chỗ để kịp thời cách ly người nghi nhiễm COVID-19.

Các địa phương để chuẩn bị các phương án dự phòng trường hợp xảy ra dịch. Huyện Vĩnh Thạnh có 2 địa điểm cách ly tập trung với sức chứa 170 người tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh; sửa chữa trụ sở Kho bạc Nhà nước cũ để làm khoa Nhiệt đới, dự phòng trường hợp xảy ra dịch. Đối với 4 trường hợp cách ly tại nhà đã có phương án bỏ phiếu riêng. Nhân viên y tế học đường cũng được huy động phục vụ công tác bầu cử.

Các điểm bỏ phiếu được đảm bảo an toàn cả về công tác phòng chống dịch COVID-19 và trật tự xã hội.

Sáng 21/5, Ủy ban bầu cử tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các địa phương trong công tác chuẩn bị bầu cử thời gian qua. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương khẩn trương khắc phục những tồn tại, thiếu sót mà các đoàn kiểm tra đã chỉ ra. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử, tạo không khí hân hoan, phấn khởi trong Nhân dân, vận động cử tri tích cực tham gia “Ngày hội của toàn dân”; đồng thời, giới thiệu sâu rộng tiểu sử các ứng cử viên để cử tri hiểu rõ và lựa chọn được những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân để bầu vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp. Vì vậy, các cấp, các ngành không được chủ quan, lơ là, tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn địa bàn toàn tỉnh…Địa phương nào để xảy ra sai sót sẽ bị xử lý trách nhiệm.

Nhật Hiên

   
Bài liên quan
  • Thị xã Ba Đồn (Quảng Bình): Công tác chuẩn bị cho Ngày hội toàn dân đã hoàn tất
    Moitruong.net.vn – Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của từng địa phương, là ngày hội lớn của nhân dân thị xã Ba Đồn (Quảng Bình). Công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn thành, sẵn sàng cho ngày bầu cử.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 cho ngày bầu cử