Bình Định: Đi dưới trời mưa giông, một người đàn ông bị sét đánh tử vong

Lê Hạnh (t/h)|17/10/2019 01:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Điều khiển xe máy đi ngang qua cánh đồng dưới trời mưa giông, người đàn ông 50 tuổi ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định bị sét đánh trúng, tử vong.

Vào khoảng 7h40 phút ngày 16/10, ông Nguyễn Văn Chính (50 tuổi, ngụ thôn Thọ Nghĩa, xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) điều khiển xe máy đi trên đường đất giữa cánh đồng Rộc Xuân, đoạn giáp ranh địa bàn 2 xã Phước Nghĩa và Phước Hiệp. Lúc này trời có mưa giông rất lớn, ông Chính bất ngờ bị sét đánh trúng người, ngã ra đường.

Sau đó, dù được người dân kịp thời phát hiện và đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng ông Chính đã tử vong.

Nơi ông Chính bị sét đánh dẫn đến tử vong. Ảnh Xuân Vinh

Được biết, mấy ngày qua nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Bình Định xuất hiện mưa lớn kèm theo giông sét rất nguy hiểm. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên cẩn thận khi ra ngoài trong những điều kiện thời tiết bất thường.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên trong ngày và đêm 16.10, khu vực tỉnh Bình Định có mưa to và giông, lượng mưa phổ biến từ 80 – 150 mm/24 giờ (có nơi trên 170 mm/24 giờ). Dự báo đợt mưa lớn này sẽ kéo dài đến hết ngày 19.10.

Lê Hạnh (t/h)

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: Đi dưới trời mưa giông, một người đàn ông bị sét đánh tử vong