Bình Định: ECO-SUS – điểm hẹn giữa khoa học và nghệ thuật đương đại

Nhật Hiên|09/04/2021 04:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Chiều 8/4, tại ICISE – Trung tâm Quốc tế Khoa học & Giáo dục liên ngành (TP Quy Nhơn), chương trình triển lãm nghệ thuật chủ đề “Phát triển bền vững” (ECO-SUS) đã thu hút được khá lớn lượng người yêu nghệ thuật trong nước và nước ngoài.

XEM VIDEO: ECO-SUS – điểm hẹn giữa khoa học và nghệ thuật đương đại

ICISE là nơi vinh dự đón tiếp 15 nhà khoa học đạt giải Nobel của thế giới. Đây là lần đầu tiên một chương trình nghệ thuật lớn được tổ chức tại ICISE. ECO-SUS được giám tuyển bởi nghệ sĩ Nguyễn Thế Sơn và nghệ sĩ Nguyễn Trần Ưu Đàm. Nghệ sĩ Thế Sơn cho biết: “Dịp này là cơ hội để chúng tôi làm một đối thoại giữa nghệ thuật đương đại và khoa học, liệu có cần đến nhau hay không? Thì đây là một thử nghiệm điểm đến của các nhà khoa học, liệu có thể trở thành một điểm đến của các nghệ sĩ những mùa sang năm hay không.”

Khai mạc chương trình triển lãm ECO-SUS tại Trung tâm Quốc tế Khoa học & Giáo dục liên ngành-ICISE.

Mở đầu chương trình là tác phẩm siêu lan tỏa và tham vọng ECO-ĐI của nghệ sĩ Nguyễn Trần Ưu Đàm kết hợp với BITIS trên cát biển Quy Nhơn để thay đổi nhận thức toàn thế giới về rác thải. Người xem có thể trải nghiệm lưu lại dấu chân trên bãi cát, ngắm bờ biển tuyệt đẹp của TP Quy Nhơn.

Chương trình thu hút nhiều người yêu nghệ thuật trong nước và quốc tế.

Khai mạc triển lãm của 11 nghệ sĩ tạo hình Việt Nam với các tác phẩm nghệ thuật đẳng cấp quốc tế. Các tác phẩm được bố trí trưng bày hợp lý để người xem có thể trực tiếp cảm nhận được cả chất liệu và tạo hình sinh động. Trong đó, các tác phẩm nghệ thuật đa phương tiện của nghệ sĩ Ưu Đàm đã gây ấn tượng khá mạnh với người xem. Các tác phẩm thể hệ cho người xem cái nhìn trực quan về hoạt động hằng ngày của con người ảnh hưởng tới môi trường.

Người tham gia hứng thú với tác phẩm ECO-ĐI của nghệ sĩ Ưu Đàm (người đứng giữa).

Kết thúc chương trình, không khí trở nên sôi động với màn biểu diễn thời trang Chula của nghệ sĩ Del Valle Cortinzas Diego. Người mẫu đa số là các bạn sinh viên đang theo học tại trường Đại học Quy Nhơn. ECO-SUS cùng diễn ra trong khóa học Trường Mùa Đông về phát triển bền vững với hơn 100 học viên ưu tú và nhiều diễn giả uy tín. Đây sẽ là cơ hội giao lưu giữa các bạn trẻ trên cả nước nhằm có một cái nhìn cụ thể hơn về “Phát triển bền vững”, mối liên hệ giữa đời sống và môi trường thông qua các tác phẩm nghệ thuật tại triển lãm.

Không khí sôi động với màn biểu diễn thời trang Chula của nghệ sĩ Del Valle Cortinzas Diego.

Ngày 9/4, người đến triển lãm sẽ được tham quan Chủng viện Làng Sông – một công trình kiến trúc 158 tuổi tuyệt đẹp, tham quan các ấn phẩm tại nơi các tu sĩ Dòng Tên ghi lại những âm chữ Việt đầu tiên bằng chữ Latinh.

Nhật Hiên

Bài liên quan
  • Bình Định: Trao tặng 1.500 cây lan giống cho thanh niên
    Moitruong.net.vn – Ngày 3/4, 1500 cây lan giống được trao tặng cho thanh niên các huyện trên địa bàn Bình Định. Đây là một trong những hoạt động ủng hộ Chương trình thanh niên khởi nghiệp của Tỉnh đoàn Bình Định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: ECO-SUS – điểm hẹn giữa khoa học và nghệ thuật đương đại