Bình Định hướng tới phát triển du lịch nghỉ dưỡng cho người già

29/03/2018 08:20
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)– Với tiềm năng du lịch phong phú và cơ sở hạ tầng thuận tiện, thời gian tới đây, tỉnh Bình Định sẽ hướng tới phát triển các tour nghỉ dưỡng dành cho khách lớn tuổi.

Toàn cảnh buổi hội thảo

Ngày 28/3, tại Hội thảo hợp tác, sáng tạo, phát triển bền vững thị trường du lịch Quy Nhơn, Bình Định diễn ra Nguyễn Thị Xuân Lan, phó chủ tịch Hiệp hội du lịch Bình Định, giám đốc công ty Goldenlife cho biết, sẽ có một tour chăm sóc sức khỏe cho người lớn tuổi sẽ được khởi động vào tháng 9 năm nay.

Theo đó, tour sẽ cung cấp các dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp như nghỉ tại các resort riêng tư nằm ven biển, hướng dẫn tập yoga, thiền, có các chuyên gia dạy về dinh dưỡng…

Ngoài hướng phát triển du lịch nghỉ dưỡng dành cho người già và các tour biển đảo quen thuộc, các công ty lữ hành Bình Định còn tổ chức tour du lịch tại Bình Định kết hợp các tỉnh Nam Trung Bộ – Tây Nguyên. Cụ thể như tour “Trường ca biển biếc rừng xanh”, “Về xứ Nẫu ngắm hoa vàng cỏ xanh”… Lợi thế của những tour này là tiết kiệm tiền vé máy bay, thời gian và chi phí cơ hội.

Bên cạnh đó, tỉnh Bình Định có tiềm năng du lịch phong phú bởi sở hữu nhiều biển đảo hoang sơ như Hòn Khô, Eo Gió, Cù Lao Xanh.., kết hợp với giao thông thuận lợi với sân bay Phù Cát và nhà ga đầu mối Diêu Trì, cảng biển Quy Nhơn. Ngoài ra, tỉnh có tài nguyên văn hóa đa dạng với lễ hội Tây Sơn, võ Bình Định, các lễ hội cầu ngư, làng nghề truyền thống… cùng nhiều đặc sản ngon, dân dã, và con người thân thiện.

Về cơ sở hạ tầng, Bình Định hiện sắp có thêm 1.500 phòng nghỉ cao cấp do tập đoàn FLC đầu tư. Nhiều khách sạn, resort mới mở đang tiến hành chương trình tiền khai trương (soft opening) cung cấp mức giá hấp dẫn.

“Đây là những lợi thế Bình Định có thể khai thác, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng thu hút khách, trong đó hướng tới du lịch nghỉ dưỡng và võ thuật để tạo nên sự khác biệt trong chuỗi liên kết với các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên”, ông Nguyễn Quý Phương, Vụ trưởng Vụ Lữ hành, Tổng cục Du lịch, cho hay.

Quỳnh Thy (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định hướng tới phát triển du lịch nghỉ dưỡng cho người già