Bình Định: Khai thác cát trái phép dân bảo có, chính quyền hứa kiểm tra

Hoàng Nguyên (TN&MT)|30/06/2017 02:24
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Tại bãi cát nằm dọc sông Kôn thuộc địa phận thôn Lộc Ngãi xảy ra hiện tượng khai thác cát trái phép, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở bờ sông, gây thất thoát nguồn tài nguyên, song chính quyền địa phương không có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.

 Khai thác cát trái phép dân bảo có, chính quyền hứa kiểm tra

Từ phản ảnh của người dân, PV đã về thôn Lộc Ngãi để tìm hiểu sự việc. Trên khúc sông dài hơn 100m, dấu vết xe đào múc cát để lại rất rõ với  nhiều ao sâu. Khu vực khai thác ước tính rộng hơn 400m2. Đáng nói vào sáng 20/6, lượng cát bồi nằm dọc sông rất lớn; thế nhưng, chỉ sau ít ngày, khối lượng cát ở đây đã được phương tiện đưa đi nơi khác. Mở rộng vùng quan sát, chúng tôi thấy cách bãi cát đã bị khai thác chừng 150m về hướng Tây Bắc có một lượng cát khổng lồ đang tập kết tại một nhà dân nằm gần đó. Phía trong khu vực chứa cát còn có hẳn một chiếc xe đào đang được tập kết tại chỗ.

Một hộ dân đề nghị giấu tên ở thôn Lộc Ngãi, xã Phước Quang (huyện Tuy Phước), cho biết: “Việc lấy cát quá sâu, lại nằm sát chân đê rất dễ gây xói lở, sạt lở đê khi có lũ lớn đổ về. Vả lại, tôi họ xã, huyện cấm cho khai thác cát ở đây rồi, nhưng không hiểu sao mấy hôm nay, có người lại đưa xe đào xuống xúc cát đưa lên xe ben chở đi. Tôi được biết, số cát này khi lấy lên được đưa vào khuôn viên sân của nhà ông Võ Trọng Đức (người cùng địa phương) để trữ. Tôi không biết cát này tập kết tại nhà ông này để sử dụng vào mục đích gì. Dù nói gì thì nói, việc lấy cát dưới sông đưa đi nơi khác là việc làm không rõ mục đích cần được chính quyền địa phương xác minh, làm rõ, tránh hiện tượng lấy cát để bán tư lợi cá nhân”.

Để rõ hơn vấn đề này, PV đã liên hệ làm việc với ông Lê Văn Hạnh, Chủ tịch UBND xã Phước Quang. Tuy nhiên ông Hạnh từ chối trả lời với lý do vấn đề này đã giao cho ông Đoàn Văn Điệp, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Quang. PV tiếp tục sang phòng làm việc của ông Điệp; thế nhưng, sau khi lắng nghe PV trình bày sự việc khai thác cát ở thôn Lộc Ngãi, thì vị này cho rằng chưa nắm rõ, yêu cầu PV gặp ông Đoàn Khánh Minh, cán bộ giao thông thủy lợi xã.

Tại đây, ông Minh cho hay: Sau vụ 2 cha con đuối nước ở sông Kôn khu vực giáp ranh giữa thôn Luật Lễ, xã Phước Hiệp và thôn Lộc Ngãi, xã Phước Quang có thông tin cho rằng nạn nhân gặp nạn do sụp hố khai thác cát. Từ sự việc này, UBND huyện Tuy Phước đã yêu cầu xã kiểm tra, xác thực thông tin; đồng thời, chỉ đạo xã cử lực lượng, huy động phương tiện phá con đường dẫn từ thân đê xuống bãi cát ở địa phương. Bởi trước đây, khu vực này cũng là nơi đã xảy ra tình trạng lấy cát trộm. Để ngặn chặn nạn lấy cát bừa bãi, xã đã hợp đồng với ông Võ Thành Sung (một người ở thôn Lộc Ngãi) đưa xe đào xuống phá đường, đắp đất cát để cấm phương tiện, người xuống khu vực này để lấy cát.

Tuy nhiên, khi PV đề nghị cung cấp hợp đồng thực hiện việc này, ông Minh nói: Do ông Sung có máy đào nên tôi nói làm trước rồi ký hợp đồng sau. Trả lời câu hỏi của PV về việc có hay không chuyện ông Sung lợi dụng việc cho thỏa miệng để đưa máy đào phá đường, đắp đất cát ngăn cản nạn khai thác cát để lén lút khai thác cát, ông Minh nói sẽ cho kiểm tra, nếu có vi phạm sẽ xử lý. Đồng thời, ông xác nhận hiện có một lượng cát khá lớn đang tập kết nhà ông Võ Trọng Đức. Tuy nhiên, số cát này lấy từ đâu thì ông không rõ, chỉ biết là ông Đức nói sẽ dùng cát này để nâng nền. Dù vậy, ông Minh cũng hứa sẽ cho kiểm tra, trường hợp phát hiện có vi phạm địa phương sẽ xử lý.

Về vấn đề khai thác cát ở thôn Lộc Ngãi, ông Đoàn Văn Điệp, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Quang, thừa nhận nơi này đã từng xảy ra việc lấy cát trộm; địa phương đã nhiều lần kiểm tra, xử lý. Mới nhất vào ngày 13/3/2017, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước đã ký quyết định xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Đình Hòa và ông Tạ Văn Cường, đồng trú thôn Lộc Ngãi về hành vi khai thác cát trái phép, phạt mỗi cá nhân 4 triệu đồng. Từ đó đến nay, việc lấy cát ở đây đã giảm, hoặc nếu có cũng chỉ là hình thức khai sthác thủ công bằng cuốc, xẻng, cộ bò. Đối với nghi vấn ông Sung đưa xe đào xuống lấy cát rồi cho xe đổ vào khu vực nhà ông Đức thì xã sẽ xác minh, kiểm tra và làm rõ, nếu có vi phạm sẽ kiên quyết xử lý.

Hoàng Nguyên (TN&MT)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: Khai thác cát trái phép dân bảo có, chính quyền hứa kiểm tra